Cuộc sống của 2 diễn viên 'lùn nhất showbiz' với chồng Tây cao 2m

Theo Anh Thư (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lan Phương và Trương Phương đều là những nữ diễn viên được công chúng ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công và chuyện tình ngọt ngào với bạn trai, chồng Tây cao gần 2m.

Lan Phương 

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến với những phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu Order, Thương ngày nắng về... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Lan Phương còn được ngưỡng mộ trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân viên mãn cùng chồng Tây cao 2m David Duffy.

 

Vợ chồng Lan Phương gặp nhau vào tháng 7/2017, khi nữ diễn viên đang quay phim Cả một đời ân oán. Sau nửa năm hẹn hò, David đã cầu hôn Lan Phương. Tháng 5/2018, cặp đôi đón con gái đầu lòng có tên là Lina Linh Duffy.

Trước đó, mặc dù ông xã đề xuất tổ chức đám cưới nhưng Lan Phương đã từ chối. Cô cho rằng đám cưới chỉ là một hình thức và cô muốn một cuộc hôn nhân bình dị, hạnh phúc.


 
 
 
 
 

Yêu nhau và sống chung đã gần 5 năm, Lan Phương và ông xã ngoại quốc vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ bởi tình cảm ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Trong một lần chia sẻ với VietNamNet về ông xã, nữ diễn viên sinh năm 1983 dành rất nhiều lời "có cánh" cho người bạn đời. Theo cô, ông xã David là người đã "chịu đựng" những áp lực mà cô trút vào. 

Với David Duffy, anh dành từ "bạn tâm giao" để nói về Lan Phương và khẳng định: "Với tôi cô ấy là cả thế giới. Lan Phương là lý do để tôi trở về nhà, lý do để tôi cố gắng làm tốt tất cả mọi việc, vì cô ấy và Lina".

Trương Phương 

Trương Phương sinh năm 1987, được mệnh danh là "nữ diễn viên lùn nhất" showbiz Việt. Cô ghi dấu ấn bởi những vai diễn trong các phim như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... Sau khi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất cách đây 5 năm, Trương Phương tập trung cho công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đạt được nhiều thành công nhất định. 

Giống như Lan Phương, Trương Phương cũng có chuyện tình được ngưỡng mộ với chồng Tây cao 2m, là người sáng lập của một công ty chuyên về công nghệ thông tin bên New Zealand. Trước khi được cầu hôn năm 2020, Trương Phương và chồng Tây đã có 4 năm yêu nhau. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới năm 2021 nhưng đã phải hoãn lại đến nay vì dịch Covid-19.

 
 

 Trong bài chia sẻ mới đây với VietNamNet, Trương Phương cho biết: "Hiện tại tôi chỉ mong sớm được đoàn tụ với chồng. Thật ra anh ấy không thể bay về Việt Nam bởi vì không có quốc tịch Việt Nam nhưng ở bên New Zealand đã đồng ý cho những người có chồng hoặc vợ ở nước họ bay về được rồi. Tuy nhiên tôi vẫn còn chần chừ bởi một phần là vì công việc, một phần vì mẹ mình. Tôi muốn đảm bảo rằng hai nước lưu thông thoải mái, khi đó chúng tôi sẽ yên tâm tổ chức đám cưới".


 

Mặc dù xa nhau hơn 2 năm nay nhưng Trương Phương và chồng luôn duy trì tình cảm bằng cách liên lạc thường xuyên với nhau. Nữ diễn viên tiết lộ, cả hai có thể trò chuyện 4-5 cuộc điện thoại mỗi ngày để duy trì tình cảm. Kể về ông xã, Trương Phương khẳng định yêu mọi thứ thuộc về con người anh, và tật xấu lớn nhất của anh chính là quá hoàn hảo đối với nữ diễn viên. Ở cạnh chồng Tây, Trương Phương luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Anh luôn thấu hiểu và ủng hộ cô hết mình trong công việc.

Ảnh: FBNV

tin mới