Cuộc sống quen với cái lạnh âm độ của người dân Uzbekistan

Mùa đông ở Uzbekistan rất lạnh, với nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại thủ đô Tashkent là - 2 độ C.
Nằm ở trung tâm của khối lục địa Á – Âu, Uzbekistan có kiểu khí hậu lục địa khắc nghiệt với nhiệt độ chênh lệch lớn giữa các mùa và các vùng, theo Bradt Guides.
Nằm ở trung tâm của khối lục địa Á – Âu, Uzbekistan có kiểu khí hậu lục địa khắc nghiệt với nhiệt độ chênh lệch lớn giữa các mùa và các vùng, theo Bradt Guides.
Tháng 1 là tháng lạnh nhất năm với nhiệt độ trung bình ở thủ đô Tashkent vào khoảng -2 độ C. Trong ảnh, người dân Uzbekistan đi trượt tuyết tại khu resort Chimgan. Ảnh: Wikipedia.   00:09 | 00:45
Tháng 1 là tháng lạnh nhất năm với nhiệt độ trung bình ở thủ đô Tashkent vào khoảng -2 độ C. Trong ảnh, người dân Uzbekistan đi trượt tuyết tại khu resort Chimgan. Ảnh: Wikipedia. 00:09 | 00:45
Vào mùa đông, tuyết rơi trung bình khoảng 5 cm trên khắp Uzbekistan và dày khoảng 10-12 cm ở các khu vực đồi núi. Ảnh: Globaltableadventure.
Vào mùa đông, tuyết rơi trung bình khoảng 5 cm trên khắp Uzbekistan và dày khoảng 10-12 cm ở các khu vực đồi núi. Ảnh: Globaltableadventure.
Một phụ nữ đẩy con bằng xe nôi dạo phố ở thủ đô Tashkent. Ảnh: Prokerala.
Một phụ nữ đẩy con bằng xe nôi dạo phố ở thủ đô Tashkent. Ảnh: Prokerala.
 
Tuyết phủ trắng xe ôtô ở thủ đô Uzbekistan vào mùa đông. Ảnh: Flickr.
Tuyết phủ trắng xe ôtô ở thủ đô Uzbekistan vào mùa đông. Ảnh: Flickr.
 
Người dân Uzbekistan đã quen với mùa đông giá lạnh. Ảnh: Xinhua.
Người dân Uzbekistan đã quen với mùa đông giá lạnh. Ảnh: Xinhua.
 
Vị trí địa lý tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn ở Uzbekistan. Tháng 7 là tháng nóng nhất năm của thủ đô với nhiệt độ trung bình là 26 độ C. Trong ảnh, quảng trường Registan ở thành phố Samarkand. Ảnh: Globaltableadventure.
Vị trí địa lý tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn ở Uzbekistan. Tháng 7 là tháng nóng nhất năm của thủ đô với nhiệt độ trung bình là 26 độ C. Trong ảnh, quảng trường Registan ở thành phố Samarkand. Ảnh: Globaltableadventure.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.