Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bộ quy tắc về phòng, chống tham nhũng

Theo Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cuốn sách chỉ ra những quan điểm xuyên suốt của công cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực: chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đã nhận được sự quan tâm, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bộ quy tắc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đề cập đến nội dung cuốn sách, Tiến sĩ Phạm Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, đây chính là bản tổng kết ra những quy tắc cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách cũng chỉ ra những quan điểm xuyên suốt của công cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực: “Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu áp lực của bất cứ cá nhân nào".

Công cuộc đấu tranh này không làm đơn độc mà phải gắn liền với chống tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Cuốn sách chỉ ra mục đích của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm “xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” như chính tiêu đề của tác phẩm.

Như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi bế mạc Đại hội XIII là: "Đại hội chỉ là mở đầu, còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội".

Tiến sĩ Phạm Huy Thông nhấn mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được rất nhiều kết quả đáng trân trọng, nhưng để hiệu quả hơn cần giảm thiểu những lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ mà chuyển sang cổ phần vì tham nhũng chủ yếu xảy ra ở khu vực Nhà nước quản lý. Bên cạnh đó, cần biểu dương, khen thưởng các nhà báo, các cơ quan báo chí đã góp phần điều tra, phát hiện các vụ tham nhũng, tiêu cực.

Tâm đắc nhất với một trong những bài viết của cuốn sách, Tiến sĩ Phạm Huy Thông chia sẻ phát biểu của Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nội dung phát biểu đã thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”.

Trong phát biểu, Tổng Bí thư nêu rõ: "Vừa qua chúng ta đã làm rất nhiều việc, từ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán được đẩy mạnh, kỷ luật nghiêm minh, công khai nhiều cán bộ sai phạm, cả cán bộ cấp cao, cán bộ đương chức, nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng, không loại trừ ai. Nhưng trong khi làm, chúng ta vẫn có ý thức bảo vệ cán bộ và mang tính nhân văn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn".

Một số phát biểu của Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đấu tranh đi liền với phòng ngừa và quan trọng hơn cần có cơ chế ngăn chặn tham nhũng sinh sôi. Đi đôi với tập trung chỉ đạo công tác xử lý tham nhũng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế cũng được đầu tư, từng bước để cán bộ không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thạc sĩ Bùi Kim Đồng - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, cho rằng trên cơ sở tổng kết, phân tích sâu thực tiễn và lý luận về bản chất của tham nhũng, tiêu cực, nhận diện hành vi, biểu hiện và hệ quả, cuốn sách đã chỉ rõ tính chất khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng là nhiệm vụ chính trị có tính chất sống còn, hàng đầu và cần thiết.

Đồng thời, cuốn sách cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để rút ra kinh nghiệm, tổng kết những bài học sâu sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham quan trưng bày sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tham quan trưng bày sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo Thạc sĩ Bùi Kim Đồng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự tồn vong của chế độ, an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, sự phồn vinh của dân tộc, sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Nhiệm vụ này phải phù hợp với từng thời kỳ, bối cảnh xã hội trong nước và quốc tế. Vấn đề này vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn trong việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vấn đề này cũng có ý nghĩa sống còn đối với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và đối với lợi ích của nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa mối quan hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút được sự đồng tình, ủng hộ, cũng như những mong muốn của nhân dân.

Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thạc sĩ Bùi Kim Đồng cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần triển khai liên tục, quyết liệt, không ngừng nghỉ; tiếp tục phát huy vai trò làm chủ và giám sát của nhân dân. Đồng thời, áp dụng các giải pháp phòng ngừa, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải công khai, minh bạch, cải cách hành chính mạnh, coi trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, quyết liệt hơn.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.