Cưỡng đoạt tài sản người khác để lấy tiền đánh bạc
Trong thời gian ngắn, Nguyễn Văn Hải đã 2 lần thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Số tiền trên, Hải khai đã dùng để đánh bạc.
Ngày 28/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hải (41 tuổi), trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (nay là TP. Vinh, Nghệ An) về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cáo trạng thể hiện, từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, Nguyễn Văn Hải đã 2 lần thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
Cụ thể, ngày 11/5/2016, Hải thuê xe ô tô tự lái (trị giá 120 triệu đồng) của anh Trần Phương N. (Hà Tĩnh) để sử dụng. Hết thời hạn hợp đồng, Hải không trả lại xe mà đưa ô tô đi cầm cố, lấy 35 triệu đồng để tiêu xài.
.jpg)
Bên cạnh đó, Hải còn thực hiện hành vi phạm tội với anh Cao Xuân B. (SN 1976, trú TP. Vinh). Do nghi ngờ anh B. có quan hệ tình cảm với bạn gái mình nên Hải lừa anh này muốn gặp để ký kết hợp đồng làm cửa cuốn.
Khi gặp nhau, Hải lên xe ô tô hiệu Nissan Navara của anh B. dùng dao đe dọa, khống chế, yêu cầu anh này sang ghế phụ ngồi. Hải lái xe đưa anh B. đến nhiều địa điểm để làm rõ việc anh này có quan hệ tình cảm với bạn gái mình hay không, nhưng không làm rõ được.
Do xe ô tô bị hỏng nên anh B. gọi thợ đến sửa và nhờ bạn đến đón về công ty. Khi người bạn đến, anh B. mượn xe để về công ty.
Sau khi sửa xe xong, Hải chở bạn của anh B. về, rồi mượn xe về nhà vệ sinh cá nhân. Nhưng sau đó, Hải đã lái xe sang Hà Tĩnh, Quảng Bình giải quyết việc riêng.
Ngày 12/8/2016, khi đưa xe đến một công ty ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình) để sửa, phát hiện trong cốp xe có 1 đồng hồ (trị giá 2 triệu đồng) và Ipad3 (3 triệu đồng) Hải đã lấy và đem đi cầm cố.
Đến ngày 18/8/2016, do không có tiền tiêu xài và biết anh B. đang muốn tìm lại xe ô tô nên Hải giả danh người khác, liên lạc với anh B. yêu cầu phải đưa 30 triệu đồng sẽ chỉ nơi cất giấu xe.
Hải còn dọa nếu không đưa tiền và báo công an thì sẽ mất xe và tính mạng anh B. cùng gia đình gặp nguy hiểm. Lo sợ nên anh B. đã giao tiền cho Hải. Khi Hải đang nhận 30 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.
Sau thời gian tạm giam tại Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Hải được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngày 16/1/2023, Hải bỏ trốn khỏi cơ sở bắt buộc chữa bệnh. Đến ngày 15/11/2024, đối tượng này bị bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai đã lấy tiền cưỡng đoạt tài sản của bị hại và tiền cầm cố xe để đánh bạc. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới bị hại và những người liên quan.
HĐXX nhận định, trong vụ án này việc bị cáo phạm tội từ 2 lần trở lên là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo, bị cáo là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 2 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm tù.