Cúp Báo Nghệ An: Nhi đồng Hoàng Mai và giấc mơ chung kết

(Baonghean.vn) - ​Đã từng đạt chức vô địch năm 2017 và giải phong cách năm 2018, năm nay đội nhi đồng thị xã Hoàng Mai đang dốc sức cho giải đấu với mục tiêu lọt vào trận chung kết.

Thị xã Hoàng Mai là địa phương có cơ sở vật chất còn hạn chế để phục vụ phong trào TDTT quần chúng. Mọi hoạt động tập luyện đều phải đi thuê mượn sân cỏ nhân tạo. Vượt qua mọi khó khăn, ngay sau khi kết thúc mùa giải 2018, Ban huấn luyện của đội bóng đã bắt đầu tìm kiếm các gương mặt mới.

Nhi đồng Hoàng Mai quyết tâm chơi ở trận chung kết. Ảnh: Thanh Thủy
Nhi đồng Hoàng Mai quyết tâm chơi ở trận chung kết. Ảnh: Thanh Thủy
Thông qua các lớp bóng đá thiếu nhi, những em có năng khiếu bóng đá và đam mê được huấn luyện viên lựa chọn để đưa vào đội hình đào tạo. Trong suốt 1 năm ròng, cả đội bóng hăng say tập luyện 3 buổi/tuần dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hồ Văn Tiến. Các em được hướng dẫn tỉ mỉ về mặt kĩ thuật, chiến thuật một cách bài bản và cả chế độ ăn uống, rèn luyện sức khỏe để đạt được thể lực tốt nhất.

Trong số 12 thành viên của đội bóng, chỉ có 2 em đã tham dự giải từ năm ngoái, còn lại đều là “ lính mới ”. Chia sẻ với chúng tôi, em Chu Hồng Quân, phường Quỳnh Thiện hồ hởi cho biết: Đây là năm đầu tiên em được tham dự giải nên cảm thấy rất vui và tự hào. Trong quá trình luyện tập, thầy khá nghiêm khắc để rèn tính kỉ luật và yêu cầu mọi người phải đoàn kết. Em cũng hi vọng năm nay đội bóng sẽ không phụ công sức tập luyện cũng như sự mong đợi của mọi người.

Các cầu thủ nhí đang nỗ lực tập luyện chờ ngày hội quân ở chảo lửa thành Vinh. Ảnh: Thanh Thủy
Các cầu thủ nhí đang nỗ lực tập luyện chờ ngày hội quân ở chảo lửa thành Vinh. Ảnh: Thanh Thủy
Là địa phương có số lần tham dự giải ít nhất so với các huyện thành, thị, tuy nhiên với 6 mùa giải, đội nhi đồng Hoàng Mai đã từng vô địch 1 mùa và 1 mùa vào vòng tứ kết. Đó là động lực để tiếp thêm hi vọng cho các lứa cầu thủ.
Năm nay đội hình của nhi đồng Hoàng Mai rất đồng đều, có những em đã được tập 1-2 năm nên cơ bản kĩ thuật tốt, tinh thần đoàn kết cao. Trong suốt 1 năm tập luyện, đã lựa chọn ra được những gương mặt xuất sắc nhất để tham dự giải. Kì vọng năm nay với đội hình này nhi đồng Hoàng Mai sẽ vào được trận chung kết.

Huấn luyện viên Hồ Văn Tiến - Đội bóng đá Nhi đồng thị xã Hoàng Mai

Nhằm giúp các em có thêm kinh nghiệm thi đấu, đội đã thi đấu giao hữu với các đội bóng huyện bạn như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp. Qua mỗi trận, huấn luyện viên sẽ kịp thời phát hiện ra những lỗ hổng về mặt chiến thuật cũng như lỗi kĩ thuật của từng cầu thủ, qua đó sẽ đưa ra giải pháp khắc phục.
Các cầu thủ nỗ lực tập luyện trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Thanh Thủy
Các cầu thủ nỗ lực tập luyện trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Thanh Thủy
Đội nhi đồng Hoàng Mai đang được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch với đội hình mạnh trong đó có 3 em Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phúc Tá, Bạch Trọng Dương đều nằm trong đội tuyển U11 của Sông Lam Nghệ An chuẩn bị tham dự giải Nhi đồng toàn quốc tại Nghệ An.
Hiện 3 cầu thủ này đã tập trung ở đội tuyển SLNA và đang nêu cao quyết tâm sát cánh cùng đội nhà cho giải đấu tới.

Hi vọng, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, đội nhi đồng Hoàng Mai sẽ bứt phá ngoạn mục tại giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2019.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.