Cựu Thủ tướng Anh rút khỏi Quốc hội

(Baonghean.vn) - Ngày 12/9, cựu Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ rút khỏi Quốc hội nước này. Thông tin được hãng truyền hình ITV trích dẫn trong cuộc phỏng vấn ông Cameron.

Cựu Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố ủng hộ hết mình bà Theresa May và tin tưởng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của bà, nước Anh sẽ thịnh vượng. Ảnh: PA.
Cựu Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố ủng hộ hết mình bà Theresa May và tin tưởng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của bà, nước Anh sẽ thịnh vượng. Ảnh: PA.

Quyết định này của ông Cameron có khả năng sẽ khởi động một cuộc bầu cử phụ để tranh ghế nghị sĩ của ông ở Oxfordshire.

Cựu Bộ trưởng tài chính George Osborne đã bày tỏ sự tiếc nuối với quyết định trên của ông Cameron, và ám chỉ mình sẽ không rút khỏi Quốc hội giống như cựu Thủ tướng.

Còn Thủ tướng Anh Theresa May cho biết: “Tôi tự hào vì đã được làm việc trong chính quyền của ông David Cameron. Dưới sự lãnh đạo của ông, chúng tôi đã đạt được nhiều điều vĩ đại. Không chỉ bình ổn nền kinh tế mà còn đạt được bước tiến dài trong công cuộc cải cách xã hội. Cam kết của ông Cameron nhằm dẫn dắt một chính phủ thống nhất là điều tôi sẽ tiếp tục. Tôi cám ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho Đảng Bảo thủ cũng như cho đất nước.”

Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ lòng kính trọng tới ông Cameron. Ảnh: Getty.
Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ lòng kính trọng tới ông Cameron. Ảnh: Getty.

Ông Cameron trở thành Thủ tướng Anh tháng 5/2010 và tái đắc cử sau chiến thắng của đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2015. Ông quyết định từ chức sau khi không thành công trong việc thuyết phục cử tri Anh bỏ phiếu ở lại Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 vừa qua. Vào thời điểm đó, ông cho biết vẫn có kế hoạch ở lại Quốc hội mặc dù không còn giữ vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ. 

Hồi tháng 7 vừa qua, thủ lĩnh đảng Bảo thủ cầm quyền Theresa May đã chính thức được Nữ hoàng Elizabeth II chỉ định làm Thủ tướng tiếp theo của nước Anh. Một trong những nhiệm vụ trước mắt của bà May là tiến hành đàm phán về việc nước Anh rời khỏi EU.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.