EU đề nghị Anh sớm khởi động vòng đàm phán Brexit

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu Liên minh châu Âu - Donald Tusk ngày 8/9 đã hối thúc Anh khẩn trương khởi động vòng đàm phán Brexit để chính thức ra khỏi mái nhà chung châu Âu.

Thủ tướng Anh - Theresa May có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu - Donald Tusk vào ngày 8/9 tại London. Ảnh: AP
Thủ tướng Anh - Theresa May có cuộc gặp mặt với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu - Donald Tusk vào ngày 8/9 tại London. Ảnh: AP

Phát biểu của ông Tusk, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), được đưa ra vào thời điểm ông đang có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Anh - Theresa May tại London. Tại đây, nhà lãnh đạo cấp cao của 2 bên sẽ có cuộc trao đổi về về những hậu quả của cuộc bỏ phiếu Brexit diễn ra vào tháng 6/2016.

Trước cuộc gặp mặt, ông Tusk nhắn nhủ bà May rằng đã đến lúc để bắt đầu các vòng đàm phán về việc Anh rời khỏi EU, tuân theo Điều luật thứ 50 của Điều lệ Liên minh. Ông Tusk cũng nhấn mạnh quá trình đàm phán này nên bắt đầu "càng sớm càng tốt."

Trước đó, người đứng đầu chính phủ Anh đã báo hiệu rằng bà sẽ không vội vàng khởi động các vòng đàm phán chính thức với 27 thành viên của EU về điều kiện để nước Anh được ra khỏi Liên minh. Theo quy định của Liên minh châu Âu, vòng đàm phán này sẽ kéo dài trong 2 năm.

Vào ngày 7/9, bà May cũng cho biết chính phủ của bà sẽ "suy nghĩ một cách tỉnh táo và thận trọng" về các vấn đề và "sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng cho đến khi nước Anh đã thực sự sẵn sàng."

Thanh Hiền

(Theo AP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.