Cựu Thủ tướng Israel: Chỉ còn ‘vài tuần’ để tiêu diệt Hamas

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu với tờ Politico, cựu Thủ tướng Ehud Barak của Israel nói rằng, sự ủng hộ của phương Tây đối với hoạt động quân sự tại Gaza sẽ “bốc hơi” khi dư luận chuyển hướng sang phản đối việc này.

654a0706203027333c5a8dc8.jpg
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak. Ảnh: Getty

Cựu Thủ tướng Ehud Barak cho biết quân đội Israel chỉ có vài tuần để tiêu diệt Hamas trước khi các chính phủ phương Tây giảm sự hỗ trợ cho hoạt động ở Gaza.

Nhân vật từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và tướng lĩnh trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hiện 81 tuổi, cho biết: “Hãy lắng nghe ý kiến của công chúng - và đằng sau những cánh cửa thì điều đó rõ ràng hơn một chút”.

“Chúng tôi đang đánh mất dư luận ở châu Âu và trong một hoặc hai tuần nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu mất đi các chính phủ ở châu Âu” - ông Barak nói và được Politico đăng tải hôm 7/11. “Và thêm một tuần sau đó nữa, mâu thuẫn với người Mỹ sẽ lộ rõ” - ông dự báo.

Các quan chức Mỹ đã ủng hộ cái gọi là “tạm dừng nhân đạo” ở Gaza, nhưng chưa công khai đe dọa rút lại sự ủng hộ của Washington. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối chấm dứt hành động thù địch. Ông Barak tin rằng Israel sẽ phải “chấp nhận các yêu cầu của Mỹ trong vòng hai hoặc ba tuần tới, có thể là ít hơn”.

“Người ta có thể thấy cánh cửa đang khép lại. Rõ ràng là chúng tôi đang tiến tới xích mích với người Mỹ về cuộc tấn công. Mỹ không thể ra lệnh cho Israel phải làm gì. Nhưng chúng tôi không thể phớt lờ họ”, ông nhận xét.

Tuy nhiên, cựu tướng này tin rằng IDF sẽ phải mất nhiều tháng, thậm chí một năm để đẩy Hamas ra khỏi Gaza. Israel đã đặt mục tiêu chính là tiêu diệt nhóm quân sự Palestine sau khi nhóm này khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công cách đây 1 tháng.

Trong chiến lược của mình, IDF đã oanh tạc Gaza. Các quan chức Gaza thông tin rằng số người chết ở vùng đất của người Palestine đã vượt quá 10.000 tính đến hôm 6/11.

Bằng chứng mới cho thấy sự thay đổi thái độ ở châu Âu cũng xuất hiện hôm 6/11, khi Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel.

Thủ tướng De Croo nói: “Việc ném bom cả một trại tị nạn với mục đích tiêu diệt một kẻ khủng bố, tôi không nghĩ người ta có thể nói điều đó là tương xứng”.

Tuần trước, IDF đã tấn công một số trại tị nạn của người Palestine, bao gồm cả khu định cư Jabalia lớn ở phía bắc Gaza, nơi Israel đã tuyên bố là khu vực sơ tán. Người phát ngôn quân đội Israel Richard Hecht mô tả thương vong dân sự từ các cuộc tấn công của Israel là "thảm kịch chiến tranh" khi trao đổi với người dẫn chương trình CNN Wolf Blitzer vào tuần trước.

Ông Barak giữ chức thủ tướng từ năm 1999 đến năm 2001 và đại diện cho quốc gia của mình trong Hội nghị thượng đỉnh Camp David do Mỹ làm trung gian tổ chức vào năm 2000 cùng với Yasser Arafat, lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.