Cựu Thủ tướng Ukraine: Tổng thống Poroshenko không có cơ hội chiến thắng

(Baonghean.vn) - Cựu Thủ tướng Ukraine, lãnh đạo đảng Batkivsina, bà Yulia Tymoshenko tuyên bố, tại vòng bầu cử tổng thống thứ hai, Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko sẽ không thể giành chiến thắng.
Lãnh đạo đảng Batkivsina, bà Yulia Tymoshenko. Ảnh: TASS
Lãnh đạo đảng Batkivsina, bà Yulia Tymoshenko. Ảnh: TASS
Theo kết quả từ các cuộc bầu cử địa phương, bà Yulia Tymoshenko và Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko sẽ đi đến vòng bầu cử tổng thống thứ hai.
"Các cuộc bầu cử địa phương cho thấy, những ứng viên của đảng Batkivsina nhận được 34% phiếu bầu, trong khi đó khối của Tổng thống Petro Poroshenko chỉ nhận được 23% số phiếu. Sự lựa chọn của cử tri đã nói lên rằng, tại vòng bầu cử thứ hai sẽ là cuộc chạm trán giữa đảng của chúng tôi và của ông Poroshenko. Đó là lý do tại sao tôi có thể chắc chắn rằng, đối thủ của chúng tôi không có cơ hội tại vòng thứ hai" - bà Yulia Tymoshenko khẳng định. 
Theo dữ liệu nghiên cứu xã hội học của Viện Phân tích và lập trình Ukranine, tính đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo đảng Batkivsina, bà Yulia Tymoshenko có tỷ lệ bầu cử cao nhất, 19,3% cử tri có ý định tham gia và sẵn sàng bỏ phiếu cho bà.
Yulia Tymoshenko đang là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 31/3 sắp tới. Chiến dịch tranh cử tổng thống tại Ukraine đã khởi động và kéo dài trong vòng 3 tháng, trước khi diễn ra cuộc bầu cử chính thức.
Giới quan sát cho rằng, chiến dịch tranh cử sẽ rất gay cấn và căng thẳng do tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của đất nước. Nhiều người lo ngại có thể xảy ra tình trạng bạo lực.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.