Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tuyên án 25 năm tù giam

Thu Giang (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một phiên tòa phúc thẩm tại Seoul hôm 24/8 đã tăng mức án đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thêm 1 năm trong vụ án tham nhũng lớn khiến bà bị miễn nhiệm hồi năm ngoái.
Bà Park Geun-hye đến phiên tòa tại Seoul, hàn Quốc hôm 25/8/2017. Ảnh: Reuters
Bà Park Geun-hye đến phiên tòa tại Seoul, Hàn Quốc hôm 25/8/2017. Ảnh: Reuters

Theo Yonhap, Tòa án Tối cao Seoul đã tuyên án bà Park, 66 tuổi mức 25 năm tù giam và yêu cầu bà nộp khoản tiền phạt 20 tỷ won (tương đương 17,8 triệu USD).

Trước đó, hôm 6/4, bà Park bị tòa cấp thấp hơn tuyên án 24 năm tù giam kèm khoản tiền phạt 18 tỷ won vì đồng lõa với người bạn thân tín lâu năm Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn, bao gồm Samsung, phải quyên số tiền 77,4 tỷ won cho 2 quỹ thuộc quyền kiểm soát của bà Choi.

Vụ bê bối đã dẫn tới việc bà Park bị luận tội, sau đó chính thức bị Tòa án Hiến pháp nước này miễn nhiệm vào tháng 3/2017.

Các công tố viên bảo lưu quan điểm đề nghị mức án 30 năm tù giam kèm khoản tiền phạt 118,5 tỷ won đối với bà Park hôm 20/7 vừa qua.

Tòa án cũng sẽ sớm đưa ra phán quyết đối với các bị cáo Choi và Ahn Jong-beom, nguyên trưởng phụ tá chính sách của bà Park trong phiên xét xử này. Trước đó họ bị tuyên án lần lượt 20 năm và 6 năm tù giam.

Bà Park không có mặt tại phiên tòa sáng 24/8. Cựu Tổng thống Hàn Quốc đã tẩy chay cái bà gọi là thủ tục tố tụng “có động cơ chính trị” kể từ tháng 10 năm ngoái, khi tòa án gia hạn giam giữ trước xét xử đối với bà.

Bà đã chỉ trích cơ quan tư pháp và công tố không xử lý vụ việc của bà một cách công bằng.

Phiên tòa hôm 24/8 không được tường thuật trực tiếp trên truyền hình, khác với phiên tuyên án trước đó của tòa án cấp thấp hơn.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.