Cựu Tổng thống Pháp tái tranh cử cho nhiệm kỳ sắp tới

(Baonghean.vn) - Cựu Tổng thống thuộc Đảng bảo thủ Pháp - Nicolas Sarkozy ngày 22/8 chính thức tuyên bố sẽ chạy đua cho vị trí tổng thống một lần nữa trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2017.

Cựu Tổng thống Pháp - Nicolas Sarkozy. Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Pháp - Nicolas Sarkozy. Ảnh: Reuters.

Ông Sarkozy đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Tôi quyết định ứng cử trong cuộc đua vào vị trí Tổng thống Pháp năm 2017."

Ông Sarkozy cũng cho biết thêm: "Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng để bước vào trận chiến này, vào 1 thời điểm khó khăn của lịch sử nước Pháp."

Ông Sarkozy, 61 tuổi, dự kiến sẽ khởi động chiến dịch tranh cử dựa trên quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư và an ninh tại Pháp sau hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố diễn ra gần đây nhằm vào đất nước này.

Trong hành trình chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống, ông Sarkozy đầu tiên sẽ phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ để đại diện cho chính đảng của mình diễn ra vào ngày 20/11 tới. Đối thủ chính của ông Sarkozy sẽ là cựu Thủ tướng Alain Juppé, nhân vật đang giành được rất nhiều cảm tình từ người dân Pháp theo các cuộc thăm dò gần đây.

Vào năm 2012, ông Sarkozy từng thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Francois Hollande sau khi nhiệm kỳ đầu tiên của mình kết thúc.

Thanh Hiền

(Theo ABC News)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.