Đã sẵn sàng để ghép đầu người đầu tiên trên thế giới

Bác sĩ người Ý Sergio Canavero tuyên bố đã sẵn sàng để thực hiện ca phẫu thuật ghép đầu lần đầu tiên trên thế giới.

Giáo sư phẫu thuật thần kinh người Italy Sergio Canavero, giám đốc tổ chức Turin Advanced Neuromodulation Group, từng tuyên bố rằng ông sẽ là người đầu tiên có thể cấy ghép đầu người trên thế giới. Đến nay, ông đã thực hiện thành công việc cấy ghép đầu trên tử thi và đã sẵn sàng thực hiện nó trên cơ thể người sống,Independent đưa tin.

Giáo sư Sergio Canavero đã thực hiện thành công việc cấy ghép đầu trên tử thi và đã sẵn sàng thực hiện nó trên cơ thể người sống. Ảnh: AP
Giáo sư Sergio Canavero đã thực hiện thành công việc cấy ghép đầu trên tử thi và đã sẵn sàng thực hiện nó trên cơ thể người sống. Ảnh: AP

Việc cấy ghép đầu thành công trên xác chết cho thấy những kỹ thuật y học tiên tiến do ông phát triển để nối được cột sống, dây thần kinh và các mạch máu đã phát huy hiệu quả. Bác sĩ Canavero cho biết ca phẫu thuật chính thức sắp đến có thể sẽ mất đến 18 giờ để hoàn thành.

Bác sĩ cho biết các cộng đồng y tế ở Mỹ và châu Âu sẽ không cho phép tiến hành ca phẫu thuật vẫn đang gây tranh cãi gay gắt này. Do đó, ông và các đồng nghiệp sẽ thực hiện ca phẫu thuật sắp tới tại Trung Quốc. Hiện cả người hiến và người nhận vẫn được giấu danh tính.

Cộng sự của ông, bác sĩ người Trung Quốc Xiaoping Ren cho biết mọi thủ tục được tiến hành thuận lợi và thời điểm phẫu thuật chính xác sẽ được công bố trong vài ngày tới. Ca phẫu thuật ước tính lên đến nhiều triệu USD, cần đến hàng chục bác sĩ phẫu thuật và nhiều chuyên gia khác.

Việc ghép đầu người sắp không còn là chuyện giả tưởng trong phim ảnh. Ảnh: The Why
Việc ghép đầu người sắp không còn là chuyện giả tưởng trong phim ảnh. Ảnh: The Why

Vị bác sĩ cũng mô tả sơ lược về cách ông sẽ thực hiện ca phẫu thuật mang hơi hướm kinh dị này: các dây tủy sống ở vùng cổ của người hiến và người nhận sẽ được cắt cùng lúc bằng một lưỡi dao kim cương. Sau đó, các chuyên gia sẽ thực hiện nối lại xương cột sống, tĩnh mạch cổ, khí quản, thực quản... Cả cơ thể người hiến và người nhận sẽ cùng được đặt trong tư thế ngồi suốt cuộc phẫu thuật.

Để đảm bảo phần đầu sau khi cắt lìa vẫn "sống", các bác sĩ sẽ dùng phương pháp hạ thân nhiệt sâu. Trong khoảng thời gian đó, chiếc đầu cũng được gây mê và được các máy móc hỗ trợ giúp hít thở, bơm máu trong suốt 24 giờ phẫu thuật.

Trước đó bác sĩ Canavero đã thí nghiệm trên chuột, khỉ và chó còn sống. Trong số đó, có một con chó đã có thể đi lại chập chững sau 6 tuần ghép đầu.

Giáo sư Canavero nổi tiếng vì những tuyên bố gây tranh cãi về việc cấy ghép đầu người. Được biết, ông đã ký hợp đồng với một bệnh nhân người Nga có tên là Valery Spiridinov. Nếu ca phẫu thuật lần này của ông thành công, ông sẽ tiến hành thực hiện hợp đồng đầu tiên của mình.

Theo PLO

Tin mới

Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình" nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội hội tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chúc mừng nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất; Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An...
Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

(Baonghean.vn) - Mục đích của Mỹ không chỉ kiềm chế Nga, mà còn ứng phó dễ dàng hơn với Trung Quốc - quốc gia được xem là thách thức lâu dài và nghiêm trọng nhất với Mỹ. Tuy nhiên, ẩn đằng sau những mục đích rõ ràng đó, Mỹ đang che giấu những lợi ích lớn hơn mà Washington muốn chiếm lĩnh lâu dài.
'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

(Baonghean.vn) - Trong số 07 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Vi Xuân Thành (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn là đối tượng cầm đầu, dùng dao chống trả quyết liệt khi bị lực lượng Công an bắt giữ.