Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở GTVT xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Sáng 14/5, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2015.

a

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả toàn diện

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối diện với khó khăn chung của nền kinh tế, sự biến động của thời tiết thiên tai, sự tăng nhanh của phương tiện vận tải đường bộ…

Được sự quan tâm của bộ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã đoàn kết, phân cấp rõ trong điều hành và quyết tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự thay đổi bộ mặt ngành giao thông trong nhiệm kỳ rất lớn.

Giá trị sản lượng thực hiện các công trình do Sở làm chủ đầu tư trong nhiệm kỳ đạt 4.232 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh
Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh Thanh Lê

Nổi bật, trong nhiệm kỳ đã hoàn thành đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 645 km các tuyến quốc lộ, 100 km đường tỉnh, 6.400 km đường giao thông nông thôn và các tuyến đường khác.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng như: Cầu Yên Xuân qua sông Lam; 2 cầu vượt đường sắt; Đường Tây Nghệ An giai đoạn 2 (QL16), Châu Thôn – Tân Xuân (giai đoạn 2); đường nối QL1 - Hoàng Mai - Thái Hòa (QL48D), đường nối đường N5 - Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) (QL7C), cầu Hiếu 2, 111 cầu dân sinh; các bến xe Bắc Vinh, Miền Trung, phía Đông thành phố Vinh,…

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở GTVT trình bày báo cáo chính trị
Đồng chí Nguyễn Hữu An - Phó Giám đốc Sở GTVT trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Thanh Lê

Đơn vị đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, cơ chế nhằm tăng cường, tranh thủ huy động vốn, thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và kiểm định cơ giới phương tiện đường bộ.

Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật công tác quản lý vận tải, công tác an toàn giao thông, sự đột phá trong thu hút đầu tư nhiều dự án công trình có tính chất trọng điểm đặc biệt. Các giá trị đều tăng nhanh so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quyết tâm đổi mới, là một trong những đơn vị đi đầu trong tỉnh về thưc hiện tốt cải cách hành chính.

Các đảng viên biểu
Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cũng có những chuyển biến tích cực. Trong từng thời gian cụ thể Đảng ủy đã xác định nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, nhất là những nhiệm vụ khó, những chương trình trọng yếu.

Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nền nếp, sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, cấp ủy mang tính toàn diên hơn. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 và các quy định nêu gương bước đầu đạt kết quả tốt.

Triển khai kế hoạch giúp đỡ xã Keng Đu (Kỳ Sơn) với nhiều cách làm hay, có hiệu quả. Công tác tổ chức và cán bộ có nhiều chuyển tích cực, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị dần đi vào chiều sâu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê
Các đảng viên thực hiện công tác bầu cử tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối và quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là, Đảng bộ cần bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Sở và sắp tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, để khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện các chương trình, đề án về phát triển hạ tầng giao thông.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Phát huy hơn nữa trách nhiệm trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực đầu tư phát triển. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, đảm bảo cho sự phát triển trên các lĩnh vực đúng định hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.

Cấp ủy Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên đánh giá trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên.

Đi cùng với đó là quyết liệt lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, cần đẩy mạnh bộ thủ tục cấp độ 4, ứng dụng những công nghệ mới trong quản lý và điều hành, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với  thực hiện Chỉ thị  05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), kịp thời chỉ ra những việc cần khắc phục.

Xác định là đơn vị điểm trong thực hiện các quy định nêu gương, Đảng bộ cần quan tâm xây dựng gương điển hình, trước hết là những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, chủ chốt. Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, phương pháp hoạt động trong sinh hoạt Đảng.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh bày tỏ tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải sẽ phát huy tốt truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối và sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; thực hiện bầu trực tiếp đồng chí Bí thư tại Đại hội; đồng chí Hoàng Phú Hiền –  Giám đốc Sở GTVT tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở GVTT.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2015 gồm 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Từ kết quả trên, nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ Sở GTVT xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá:

 1-Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hạnh chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2- Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ.

3- Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…