Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu quyết tâm xây dựng Trường phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần đưa TP. Vinh sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ trên lĩnh vực giáo dục, y tế.
a
Sáng 20/6, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhờ vậy quy mô đào tạo của Nhà trường ngày càng được mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Trong đó nhà trường đã mở thêm được 4 ngành đào tạo đại học, 1 ngành sau đại học;  nghiệm thu, đưa vào sử dụng 40 giáo trình, tài liệu tham khảo và 115 đề tài nghiên cứu khoa học.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Lâm Tùng
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học, nghiên cứu khoa học, quản lý và dịch vụ xã hội; xây dựng và ứng dụng phần mềm trong đào tạo theo học tín chỉ.

Đồng thời để phục vụ công tác giảng dạy, rèn luyện kỹ năng thực hành, năm 2018, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng khám bệnh đa khoa của Trường.
Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Trường đã chọn và chỉ đạo đúng những vấn đề, chương trình trọng tâm, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong công tác cán bộ, công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng giáo dục.
Đồng chí Nguyễn Cảnh Phú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh phát biểu khai
Đồng chí Nguyễn Cảnh Phú - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn trường; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Quyết tâm xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần đưa thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ trên lĩnh vực giáo dục, y tế.

CẦN TẠO BỨT PHÁ LỚN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại biểu là đảng viên Đảng bộ nhà trường phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Lâm Tùng
Đại biểu là đảng viên Đảng bộ nhà trường phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Đồng thời đề nghị, Đảng bộ cần tập trung xây dựng chiến lược phát triển nhà trường với các nội dung, giải pháp, lộ trình, bước đi thích hợp, đổi mới mạnh mẽ và tạo bứt phá lớn để thực sự có thương hiệu.

Đây là cốt lõi có ý nghĩa sống còn trước sự cạnh tranh khốc liệt của các mô hình đào tạo, chữa bệnh, đồng thời sớm trở thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần xây dựng thành phố Vinh sớm trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng
Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Lâm Tùng 

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng bộ cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng toàn diện cả về chuyên môn, kỹ năng và y đức; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu chuẩn nhiệm vụ; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập gắn với thực tiễn chữa bệnh.

Tiếp tục xây dựng, phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh thành bệnh viện quy mô 200 giường bệnh nội trú, có đầy đủ khoa, phòng cơ bản.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm để có giải pháp đột phá phù hợp; từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu của Bệnh viện Trường, đủ sức cạnh tranh lành mạnh với các bệnh viện trên địa bàn và các địa phương.
Đi cùng với đó, Đảng bộ cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực sự vững mạnh.
Đồng chí Trần Ngọc Tú  phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu đồng chí Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đảng viên bỏ phiếu bầu ban chấp Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lâm Tùng
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lâm Tùng

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 của Trường ĐH Y khoa Vinh:

- Trình độ chuyên môn của giảng viên: ThS: 80%; TS: 20%; GS, PGS: 5%

- Tỷ lệ sinh viên, học viên tốt nghiệp: 97% ; Trong đó tỷ lệ khá, giỏi: >70

-Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp: > 70%

 - Mở mã đại học: 1-2 mã ngành 

  - Mở mã ngành sau đại học: 1-2 mã ngành

  - Biên soạn giáo trình lưu hành nội bộ: 15 - 20 giáo trình

  - Thành lập Trung tâm đào tạo mô phỏng

-Đề tài cấp cơ sở: 20-30 đề tài/năm; Đề tài cấp tỉnh: 5 đề tài

   -Thành lập Trung tâm Y sinh học phân tử

  -  Thành lập Trung tâm nghiên cứu thuốc và thực phẩm chức năng. 

-Phát triển bệnh viện với quy mô giường bệnh đến năm 2025: 200 giường

- Đảng bộ: Phấn đấu hàng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...