#Đại hội XIII

62 kết quả

BCH Đảng bộ tỉnh

Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với thực hiện chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt các vị nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Sáng 27/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy viên TW Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.
Thông tin nổi bật ngày 2/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

(Baonghean.vn) - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân Ngày thành lập Đảng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, người dân huyện Kỳ Sơn; Tất bật nghề "chở tết" cho khách ở thành phố Vinh; Người dân chen chúc rút tiền tại ATM ngày cận Tết... là những thông tin nổi bật trong ngày 2/2.
đại hội XIII

Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(Baonghean.vn) - Sáng 1/2, tại Thủ đô Hà Nội, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và Đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.
Đại hội XIII

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.