Đại sứ Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc không được thay đổi hiện trạng đường biên giới

Theo Phan Tùng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại sứ Vikram Misri cảnh báo Trung Quốc không được thay đổi nguyên trạng đường biên giới giữa hai nước bằng việc điều động lực lượng vũ trang tới đây.

Hòa bình và yên tĩnh tại đường biên giới Ấn – Trung là điều kiện tiên quyết cho tiến triển trong quan hệ song phương. Đây là tuyên bố của Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri trong một cuộc phỏng vấn báo chí vừa được thực hiện.

Đại diện ngoại giao Ấn Độ đã bày tỏ thái độ trực diện với hành động gây bất ổn và xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ mà Trung Quốc tiến hành suốt hơn 1 tháng qua, trực tiếp dẫn tới vụ xung đột đẫm máu giữa binh lính hai nước đêm 15/6.

Đại sứ Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc không được thay đổi hiện trạng đường biên giới  ảnh 1
Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri (Ảnh: The Hindu)

Trong bài phỏng vấn được truyền thông Ấn Độ đăng tải ngày 26/6, Đại sứ Vikram Misri cảnh báo Trung Quốc không được thay đổi nguyên trạng trên đường biên giới giữa hai nước bằng việc điều động lực lượng vũ trang tới đây.

Điều này không chỉ phá hoại hòa bình đang tồn tại trên tuyến biên giới mà còn "tạo căng thẳng và tác động trở lại" tới quan hệ song phương rộng lớn. New Delhi yêu cầu Bắc Kinh dừng các hoạt động tại phía Đông vùng lãnh thổ liên bang Ladakh của Ấn Độ.

Ông Misri tuyên bố, giải pháp duy nhất cho tình trạng đối đầu hiện tại dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) là Bắc Kinh phải nhận thức rằng "cố gắng thay đổi hiện trạng bằng việc sử dụng vũ lực hay ép buộc không phải là cách thức đúng đắn".

Đại sứ Ấn Độ Vikram Misri thẳng thắn chỉ ra rằng, phía Trung Quốc cần phải dừng ngay hành vi cản trở việc tuần tra bình thường của quân đội Ấn Độ. “Những hành động của lực lượng Trung Quốc tại thực địa ở Đông Ladakh đã phá hoại "đáng kể lòng tin" của mối quan hệ song phương. Trách nhiệm của Trung Quốc là xem xét kỹ càng mối quan hệ này và quyết định mối quan hệ giữa hai nước sẽ đi về đâu”- Đại sứ Misri nói.

Ông Misri cũng nhấn mạnh các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với thung lũng Galwan là "hoàn toàn không có cơ sở" và những yêu sách phóng đại như kiểu này không giúp giải quyết tình hình.

Về phía mình, Ấn Độ nhận thức rất rõ ràng về sự liên tục và tiếp nối của đường LAC tại thung lũng Galwan. Quân đội Ấn Độ đã tuần tra tại các khu vực này suốt thời gian dài.

Phản bác tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Tôn Vệ Đông hôm 25/6 rằng trách nhiệm giảm căng thẳng đang thuộc về phía Ấn Độ, Đại sứ Misri cho biết, Ấn Độ luôn rõ ràng và nhất quán trong quan điểm về tình hình hiện tại. Đó là các hành động Trung Quốc như huy động lực lượng quân sự tới biên giới kéo dài trong suốt thời gian qua đã gây ra tình trạng hiện nay./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.