Đại sứ Anh tại Saudi Arabia cải sang đạo Hồi

(Baonghean.vn) - Ông Simon Collins - Đại sứ Anh tại Saudi Arabia vừa xác nhận ông đã cải sang đạo Hồi sau một thời gian dài làm nhân viên ngoại giao ở các nước Hồi giáo, trong đó có Iraq và Syria.

Ảnh ông Collins chụp cùng vợ trong chuyến hành hương về thánh địa Mecca (Twitters)
Ảnh ông Collins chụp cùng vợ trong chuyến hành hương về thánh địa Mecca. Ảnh: Twitter

Ông Simon Collins là nhà ngoại giao đầu tiên của Anh thực hiện nghi lễ hành hương Haji đầy tôn kính đến thánh địa Mecca. Bà Huda Mujarkesh - vợ của ông Simon Collins là một người Syria theo đạo Hồi.

Bức ảnh ông chụp cùng vợ trong trang phục trắng truyền thống trong ngày lễ hành hương đã được bà Fawziah al-Bakr - một người đấu tranh cho quyền của phụ nữ Arab Saudi - đăng tải trên mạng xã hội từ hôm 12/9.

Collins bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ ở Riyadh từ năm 2015. Trước đó ông là đại diện của Anh tại Syria cho đến khi chiến sự leo thang kể từ năm 2011-2012. Ông cũng là Đại sứ Anh tại Qatar và là thành viên phái đoàn ngoại giao Anh ở Bahrain, Tunisia, Ấn Độ, Jordan và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. 

Sau khi thông tin ông Collins cải sang đạo Hồi được thông tin rộng rãi, ông đã lên tiếng cảm ơn những người đã gửi lời chúc mừng, đồng thời cho biết ông quyết định theo đạo Hồi “sau 30 năm sống trong xã hội Hồi giáo”. Trong số những người gửi lời chúc mừng tới ông Collins có hai thành viên Hoàng gia Saudi Arabia.

Sau khi cải đạo và thực hiện nghi lễ hành hương, ông Collins giờ có thể được sử dụng kính ngữ dành cho những người đã tới thánh địa linh thiêng của người Hồi giáo là “Đại sứ Haji Collins”.

Theo giới chức của Nhà thờ Hồi giáo London ở Anh, họ hy vọng với vị trí đặc biệt của mình, ông Collins có thể chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa người Hồi giáo và những người không theo đạo Hồi.

Dù vậy, ông Collins không phải là ngoại giao Anh đầu tiên cải sang đạo Hồi.

Nhà ngoại giao Anh đầu tiên cải sang đạo Hồi là ông Abdullah William Quilliam, Đại sứ Anh tại Vương quốc Ottoman hồi thế kỷ 19 do bất bình với chính sách đế quốc của Anh đối với Sudan. Những năm 1950, ông Charles le Gai Eaton cũng là nhà ngoại giao cải sang đạo Hồi trước khi sang làm việc tại Ấn Độ, Trinidad và Ghana.

Diệp Khanh

(Theo RT)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.