Đại sứ Nga tại Mỹ khẳng định Washington đang lún sâu vào thế đối đầu với Moskva

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, Mỹ đang lún sâu hơn vào cuộc đối đầu với Nga, thông qua việc viện trợ cho Ukraine.

Capture.JPG
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Ria Novosti

Bình luận về quyết định của Nhà Trắng trong việc phân bổ gói viện trợ quân sự khác cho Kiev, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Mỹ đang ngày càng lún sâu hơn vào cuộc đối đầu với Nga, và thực hiện điều đó thông qua Ukraine.

Ngày 13/8, Mỹ đã công bố 1 gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa phòng không Pariot, hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS, pháo và xe tăng, cũng như các loại hệ thống tên lửa chống tăng.

“Với sự kiên trì, Washington đang ngày càng lún sâu vào cuộc đối đầu với Nga. Điều này được thực hiện thông qua Ukraine. Mỹ gửi các lô vũ khí và ngân sách mới cho chính quyền Zelensky” - Đại sứ Nga Antonov bình luận.

Theo ông Antonov, Washington không quan tâm đến sự sụt giảm mức độ ủng hộ trong xã hội Mỹ đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Ngược lại, Mỹ lại hy vọng rằng, cuộc xung đột sẽ tiếp tục kéo dài.

“Có một điều nghiêm trọng ở đây là, những sản phẩm chết người của tổ hợp công nghiệp - quân sự của Mỹ đang được Kiev sử dụng triệt để để gây hại cho thường dân và các cơ sở dân sự” - nhà ngoại giao Nga nói.

Đồng thời, Đại sứ Antonov tin chắc rằng, Mỹ không rút kinh nghiệm từ những sai lầm của họ, và sự vô trách nhiệm như vậy “đã phải trả giá quá đắt cho tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột, và ngay cả cử tri Mỹ - những người phải đóng thuế cho đất nước”.

Nga trước đó đã gửi công hàm tới các nước thành viên NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, bất kỳ lô hàng vũ khí nào cho Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Ông Lavrov cũng chỉ trích Mỹ và NATO có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vũ khí, mà còn cả đào tạo binh lính Ukraine ở Anh, Đức, Italy và một số nước khác.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, các nước NATO đang “đùa với lửa” bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.