Đại sứ Ukraine công bố 'cái giá đắt' phải trả cho cuộc phản công của Kiev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đại sứ Ukraine tại Anh cho biết, chính quyền Kiev sẽ phải trả cái giá quá đắt cho một cuộc phản công sắp tới.
Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko. Ảnh: AP
Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko. Ảnh: AP

Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vadym Prystaiko cho rằng, áp lực chính trị đang đặt nặng lên Lực lượng vũ trang Ukraine, khi các đồng minh phương Tây đang yêu cầu Kiev phải đạt được bước tiến mới, và "nâng tầm" kỳ vọng của họ.

Nhà ngoại giao Ukraine cũng cho biết, phương Tây dự kiến tổn thất của Ukraine sẽ phải hứng chịu từ cuộc phản công là rất cao, và từ chối tiết lộ thông tin về tổn thất của quân đội Ukraine.

"Trong nội bộ, chúng tôi hiểu có bao nhiêu người dân đã thiệt mạng hoặc mất tích. Chúng tôi hiểu rằng, hơn 8 triệu người dân đang di cư ở nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi hiểu những mất mát. Chúng tôi hiểu rằng, sẽ vô cùng khó khăn để phản công lại Nga, khi họ mạnh hơn 16 lần. Tôi biết, đó có thể là một mùa Hè rất khủng khiếp, và một cái giá đắt đang chờ đợi ở phía trước" - Đại sứ Ukraine tại Anh chia sẻ.

Đề cập đến quyết định của Mỹ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, ông Prystaiko bày tỏ quan điểm rằng, Nhà Trắng có thể thay đổi kế hoạch, bởi hiện tại có thể do bức tranh địa chính trị chưa phù hợp.

Ngoài ra, Đại sứ Ukraine tại Anh Prystaiko thừa nhận rằng, sự ủng hộ dành cho Ukraine có thể suy yếu, sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024.

"Một trong những điểm yếu của nền dân chủ là tính chu kỳ. Và chúng ta phải tính đến chu kỳ này trong chính trị. Phải hiểu rằng, sẽ có lúc Ukraine không nhận được sự ủng hộ lớn từ đồng minh. Đó là lý do tại sao Kiev gây áp lực về vấn đề cung cấp vũ khí ngay lúc này" - ông Prystaiko giải thích.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.