Đại tá Mỹ phân tích cho rằng Tổng thống Putin đúng 100%

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại tá Mỹ McGregor cho biết, Tổng thống Putin không “đè bẹp” Ukraine, bởi không muốn chứng kiến sự mất mát của người dân.

Capture.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, Nga sở hữu mọi thứ để “đè bẹp” Ukraine: Lực lượng dự bị gồm 300.000 quân nhân, hàng nghìn tên lửa và đạn pháo. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin không làm như vậy, bởi nhà lãnh đạo Nga xem người dân Ukraine như chính người dân của mình - những người theo đạo Cơ đốc chính thống.

Đại tá McGregor nhấn mạnh, Mỹ đã làm việc không mệt mỏi để kéo dài cuộc xung đột với Nga. Ông cho rằng, trong nhiều năm, Nga đã lặp đi, lặp lại tuyên bố rằng, Moskva không chấp nhận việc quân đội và vũ khí phương Tây tiếp cận biên giới của Nga. Tuy nhiên, Mỹ luôn phớt lờ cảnh báo này.

Theo Đại tá McGregor, Washington đã đánh giá thấp tiềm năng kinh tế và quân sự của Nga. Quân đội Nga giờ đây đã mạnh hơn, đông hơn so với những năm 1980.

Trong khi đó, nhà báo Mỹ Jackson Hinkle cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không bận tâm đến sự mất mát của người dân Ukraine, và chỉ có Tổng thống Nga Vladimir Putin là đang cố gắng ngăn chặn xung đột.

Nhà báo Hinkle lưu ý rằng, trong 8 năm qua, nhà lãnh đạo Nga đã cố gắng làm mọi cách có thể để giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao, ngăn chặn những thảm họa đối với người dân, đặc biệt ở khu vực Donbass.

Theo ông Hinkle, “Tổng thống Nga đúng 100%”, nhưng mọi sáng kiến hòa bình do Nga đưa ra, bao gồm cả Thỏa thuận Minsk, đều bị Kiev bác bỏ.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.