Dân Đức thấy hành động của Trump đe dọa thế giới hơn là chính sách của Putin

Hầu hết người dân Đức cho rằng hành động của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là mối đe dọa lớn đối với thế giới, chứ không phải là chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bundestag (Quốc hội Đức).
Bundestag (Quốc hội Đức).
Theo kết quả cuộc khảo sát do báo Handelsblatt tiến hành, 64% số người được hỏi tin rằng Trump đang gây nguy hiểm cho việc duy trì hòa bình. Chỉ 16% số người được hỏi nhìn thấy mối đe dọa như vậy trong chính sách của Tổng thống Nga.

Ngoài ra, như thể hiện trong kết quả khảo sát, ngày càng nhiều người Đức thấy có cảm tình với Putin, coi nhà lãnh đạo Nga là chính trị gia giàu năng lực và nhiều ảnh hưởng.

Chẳng hạn, 36% số người tham gia khảo sát cho biết họ ưa Tổng thống Nga, còn dành cảm tình cho Trump chỉ có 6%. Đồng thời, 58% số người được hỏi không muốn bày tỏ cảm tình với các nhà lãnh đạo của Nga và Hoa Kỳ.

Hơn một nửa số thành viên tham gia khảo sát (56%) đánh giá Putin là chính trị gia thông thạo, trong khi chỉ có 5% thấy đặc tính như vậy ở Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, 43% người Đức xếp Putin vào hàng chính khách nhiều ảnh hưởng trong khi 25% ủng hộ Trump.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.