Đăng ảnh 'nóng' lên mạng, ép bạn gái nối lại tình cảm

Theo Xuân Mai (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chưa một lần gặp gỡ người đàn ông quen biết trên mạng xã hội nhưng vì nhẹ dạ, cả tin, nạn nhân trú tại Hải Dương bị đối tượng này khống chế.

Ngày 29/12, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Mạnh (SN 2002, tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi làm nhục người khác.

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) hỏi cung đối tượng Trần Đức Mạnh
Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) hỏi cung đối tượng Trần Đức Mạnh.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị L (tên đã thay đổi) gửi đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lộc. Trong đơn, chị tố cáo đã bị một đối tượng quen biết trên mạng Internet đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh khỏa thân của chị lên mạng Internet; đồng thời còn gửi video, hình ảnh này cho người thân và nhiều bạn bè, gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của chị Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lộc đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Trần Đức Mạnh.

Tại Cơ quan Công an, Mạnh khai nhận: Mạnh là đối tượng không có việc làm, thường xuyên lang thang trên mạng Internet. Khoảng tháng 8/2020, Mạnh sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Trần Đức Mạnh” để kết bạn, làm quen với tài khoản mạng xã hội Facebook tên là L.
Sau một thời gian trò chuyện, hai bên nảy sinh tình cảm với nhau. Quá trình quan hệ tình cảm, cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi video call qua ứng dụng messenger để nói chuyện với nhau. Trong đó, Mạnh đã ghi hình ảnh và clip chị L đang tắm.
Đến khoảng tháng 8/2021, do cảm thấy không hợp nhau nên chị L nhắn tin nói chia tay nhưng Mạnh không đồng ý. Để níu kéo tình cảm, Mạnh tiếp tục uy hiếp bằng việc nhắn tin qua ứng dụng messenger đe dọa sẽ đánh em trai của chị L; đăng ảnh và video khỏa thân của chị đã lưu trữ trước đó lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè.
Đến ngày 13/12, Mạnh nảy ý định đe dọa sẽ chia sẻ hình ảnh, video có cảnh khỏa thân của chị L cho bố, mẹ, bạn bè của chị L và đăng tải lên mạng xã hội để làm nhục nếu chị L không đồng ý tiếp tục giữ mối quan hệ yêu đương.
Chị L vẫn không đồng ý với yêu cầu của Mạnh thì đối tượng dùng điện thoại, lấy hình ảnh mặt của chị L rồi dùng phần mềm chỉnh sửa, che mặt bằng nhãn dán rồi đăng tải hình ảnh này lên tài khoản Facebook cá nhân tên “Trần Đức Mạnh”
Lúc 22h32 phút cùng ngày, Mạnh gửi video ghi cảnh chị L đang tắm cho tài khoản Facebook của bố đẻ của chị L. Sau đó, chụp ảnh màn hình đoạn tin nhắn này rồi gửi cho chị L và thu hồi lại tin nhắn có chứa video trên. 
Ngoài ra, vào ngày 14/12, Mạnh đăng tải 3 hình ảnh khỏa thân và 1 video dài 2 phút 55 giây lên nhóm zalo có tên “động gái” có 21 thành viên. Sau khi chụp ảnh màn hình việc đăng tải hình ảnh, video này thì Mạnh thu hồi các tin nhắn trên...
Từ ngày 16 đến ngày 17/12, chị L đã liên hệ với Mạnh yêu cầu xóa các nội dung đã đăng tải, chia sẻ nhưng Mạnh không đồng ý.
Đến ngày 18/12, chị Linh đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc để trình báo sự việc. 

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.