Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các điển hình tiên tiến trên Quê hương Bác

Nguyễn Quốc Đạt

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 21/6, tại Khu Di tích Kim Liên, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương 129 tấm gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên Quê hương Bác.

Tham dự các hoạt động, về phía Thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí: Huỳnh Cách Mạng - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy thành phố; Văn Thị Bạch Tuyết - Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Khối cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đại biểu được tuyên dương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

bna-Các đại biểu dâng hương, báo công với Bác.JPG
Các đại biểu dâng hương, báo công với Bác. Ảnh Quốc Đạt

Trước lễ tôn vinh, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Người, tập thể cán bộ, đảng viên Khối Dân - Chính - Đảng thành phố nguyện hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua của cả nước.

Phát biểu tại Lễ Biểu dương, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta vô cùng to lớn và cực kỳ quý báu. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương của Người là một di sản rất đặc sắc, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

bna_Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi và đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung tặng giấy khen và phần thưởng cho các đại biểu được tuyên dương.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao Giấy khen và phần thưởng cho các đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh được tuyên dương tại quê Bác. Ảnh: Quốc Đạt

Đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các điển hình ở những vị trí, vai trò và nhiệm vụ khác nhau nhưng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong nói và làm, phát huy tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác, phương pháp làm việc khoa học, có những sáng kiến, cải tiến trong công việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cán bộ, đảng viên trong Khối thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”.

bna_Toàn cảnh buổi lễ.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các điển hình tiên tiến thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quốc Đạt

Trong không khí thiêng liêng tại Khu Di tích Kim Liên, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tặng hoa chúc mừng, trao Giấy khen và quà lưu niệm cho 129 đại biểu là cán bộ, đảng viên điển hình của thành phố trong học tập và làm theo Bác.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Khối Dân - Chính - Đảng thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm hỏi trao tặng quà cho 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng 02 căn nhà đại đoàn kết; phối hợp với Báo Người Lao động trao 25 suất học bổng tặng học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Lâm và trao 2.000 lá cờ Tổ quốc tặng nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

bna_Các đại biểu tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.jpg
Các đại biểu thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Quốc Đạt

Trước đó, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, đoàn đã đến dâng hoa báo công với Bác. Đoàn về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ sự cống hiến và hy sinh của các chiến sĩ Truông Bồn. Tại đây, Đoàn đã thăm và tặng quà 40 cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.