Đạt giải Nhất Olympic Vật lý, nam sinh Nghệ An giành suất học bổng toàn phần đi Nga

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui mà Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vừa nhận được từ Hà Nội. Người chiến thắng là em Nguyễn Trọng Hưng - học sinh lớp 12 A6.

Cuộc thi Olympic môn tiếng Nga, Toán học, Vật lý, Tin học được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày ngôn ngữ Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức.

Cuộc thi là hoạt động được tổ chức nhiều năm nay. Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đây là lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến với sự tham dự của hơn 2.000 thí sinh từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam. Trong đó, cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho các học sinh Trung học phổ thông chuyên có tiếng Nga và sinh viên năm thứ nhất Đại học học tiếng Nga cả nước. Riêng cuộc thi Olympic Toán học, Tin học, Vật lý thì dành cho học sinh lớp12 trên toàn quốc. Kết thúc cuộc thi có 200 em học sinh chiến thắng.

Hưng cùng gia đình tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC.
Hưng (áo trắng) cùng gia đình tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Đây là lần đầu tiên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có học sinh tham gia. Để chuẩn bị cuộc thi này, học sinh Nguyễn Trọng Hưng và thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Thọ có hơn nửa năm chuẩn bị.

Trải qua 2 vòng thi sơ loại và chung kết được tổ chức cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Nguyễn Trọng Hưng đã xuất sắc giành giải Nhất ở Cuộc thi Olympic Vật lý và cũng là thí sinh không chuyên duy nhất giành được giải Nhất này.

Chia sẻ về kết quả, em Nguyễn Trọng Hưng cho biết: Em tham gia cuộc thi với mong muốn tìm kiếm được một suất học bổng qua Nga du học. Tuy nhiên, khi biết được giải Nhất em thực sự bất ngờ bởi cuộc thi này trước đó vốn thế mạnh là học sinh ở các trường chuyên. Việc ôn thi cuộc thi này cũng khó khăn hơn các cuộc thi khác bởi hình thức ra đề thiên về nhận biết hiện tượng và lượng kiến thức khá rộng.

Ở lớp Hưng là cán bộ phụ trách học tập và đời sống, là người thường xuyên tổ chức sinh nhật cho các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC
Ở lớp Hưng là cán bộ phụ trách học tập và đời sống, là người thường xuyên tổ chức sinh nhật cho các bạn trong lớp. Trong ảnh, Hưng (ngoài cùng bên trái) với thầy giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Ảnh: NVCC

Trước đó, vào năm 2019, Hoàng Trọng Hưng là thủ khoa môn Vật lý tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm lớp 11 và xuất sắc giành giải Nhất.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thọ - giáo viên chủ nhiệm và cũng là người trực tiếp hướng dẫn cho Hưng cũng cho biết: Hưng là học sinh giỏi, đam mê Vật lý và cũng là một học sinh có trách nhiệm, nhiệt tình.Trong quá trình ôn thi, dù phải vừa ôn thi tốt nghiệp THPT vừa phải ôn thi Olympic nhưng chưa bao giờ Hưng tỏ ra nản chí mà rất chăm chỉ, chuyên cần, không ngại vất vả.

Là giáo viên chủ nhiệm, tôi có một tình cảm đặc biệt với Hưng vì em rất đam mê học tập và có năng lực đặc biệt về môn Vật lý. Trong quá trình học tập, Hưng thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị và tiến bộ lên theo từng bài giảng. Tuy nhiên, Hưng lại là học sinh rất khiêm tốn, điềm đạm, uy tín được tất cả bạn trong lớp tín nhiệm và tin tưởng.

 
Nguyễn Trọng Hưng (giữa) từng là Thủ khoa tại Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm 2019. Ảnh: tư liệu Chu Thanh
Nguyễn Trọng Hưng (giữa) từng là Thủ khoa tại Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh năm 2019. Ảnh tư liệu Chu Thanh

Với chiến thắng này, Nguyễn Trọng Hưng sẽ nhận được học bổng toàn phần du học tại một trường đại học danh tiếng ở Nga. Hiện, Hưng cũng sẽ dự định theo học ngành Toán ứng dụng và Tin học tại Trường Kinh tế cao cấp ở Nga. Theo Hưng, Vật lý vẫn là niềm đam mê của em và cũng là truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, em sẽ theo học ngành công nghệ thông tin và tương lại công nghệ thông tin sẽ là nền tảng để phát triển, kể cả nghiên cứu khoa học./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.