Đặt tên cho 37 tuyến đường ở Thị trấn Nghĩa Đàn (Nghệ An)

(Baonghean.vn) - Trong đó có 33 tuyến đường mang tên danh nhân, 4 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực từ ngày 22/7/2019, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn có 37 tuyến đường được đặt tên.

 Trong đó có 33 tuyến đường mang tên danh nhân, 4 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử.

 Trong các tên đường, ngoài các danh nhân nổi tiếng, trong nước và tỉnh Nghệ An, đáng chú ý còn có tên nhiều danh nhân gắn với lịch sử cách mạng của huyện Nghĩa Đàn như Võ Nguyên Hiến, Phan Duy Hiến, Phan Đình Lại, Phan Hữu Khiêm.

Một số tuyến đường mang tên địa danh nổi tiếng như Sông Sào, 1/5 và đơn vị kết nghĩa với huyện Nghĩa Đàn như Ba Tơ…

Tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh – Trung tâm thị trấn Nghĩa Đàn được đặt tên 1/5
Tuyến đường nối đường Hồ Chí Minh – Trung tâm thị trấn Nghĩa Đàn được đặt tên 1/5.
Việc gắn tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn sẽ được UBND huyện Nghĩa Đàn hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.
Việc đặt tên các tuyến đường ở thị trấn Nghĩa Đàn nhằm thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội với các địa phương khác và ngược lại.
Tuyến đường nối Quốc lộ 48D qua trung tâm hành chính huyện Nghĩa Đàn đến đường 1/5 được đặt tên Phùng Chí Kiên
Tuyến đường nối Quốc lộ 48D qua trung tâm hành chính huyện Nghĩa Đàn đến đường 1/5 được đặt tên Phùng Chí Kiên.
Mặt khác, việc đặt tên đường thể hiện nếp sống văn minh của đô thị, vừa có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.