Đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện về thị xã Cửa Lò trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) – Chiều 15/12, Báo Nghệ An và Thị ủy Cửa Lò tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng.

Năm 2017, Báo Nghệ An đã tuyên truyền một cách toàn diện, sâu đậm về thị xã Cửa Lò trên các ấn phẩm. Đặc biệt là các sự kiện quan trọng như khai trương mùa du lịch biển. Ảnh: Tư liệu
Năm 2017, Báo Nghệ An đã tuyên truyền một cách toàn diện, sâu đậm về thị xã Cửa Lò trên các ấn phẩm. Đặc biệt là các sự kiện quan trọng như khai trương mùa du lịch biển. Ảnh: Tư liệu

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò;  Nguyễn Thị Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy,  Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.


Năm 2017, Thị ủy Cửa Lò và Báo Nghệ An đã có sự phối hợp tốt, hiệu quả trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã trên các ấn phẩm Báo Nghệ An; góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ các phong trào của địa phương ngày một đi lên.

Ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của thị xã Cửa Lò diễn ra hàng ngày, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết, chuyên đề nổi bật về các điểm đến, nét riêng ẩm thực Cửa Lò; thái độ thân thiện, đổi mới của người dân làm du lịch; các mô hình sản xuất kinh doanh; việc thực hiện chủ trương “kỷ cương – thương hiệu” với trọng tâm “5 không” trong du lịch; quản lý trật tự đô thị; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, sản phẩm; cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể... bằng các hình thức thể hiện phong phú, đa dạng như video clip, chùm ảnh, bài viết trên các ấn phẩm.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng Báo Nghệ An trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2017. Ảnh: Thanh Sơn
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng Báo Nghệ An trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2017. Ảnh: Thanh Sơn

Đặc biệt trong năm 2017, Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều bài viết chất lượng xung quanh việc xây dựng nhà nguyện trái pháp luật tại phường Nghi Tân; các hoạt động trước, trong và sau dịp lễ hội du lịch, kỷ niệm 110 năm du lịch Cửa Lò, tạo dấu ấn sâu sắc trong đông đảo bạn đọc.

Trong việc thực hiện Chỉ thị 11 – CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thị ủy Cửa Lò đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nên đã phủ kín các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đầu mới có Báo Nghệ An. Năm 2017, thị xã Cửa Lò có 3 đơn vị được Báo Nghệ An khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đặt mua và sử dụng báo Đảng.

Hình ảnh của Cửa Lò đã được quảng bá trên Báo Nghệ An một cách sâu rộng, sinh động trên mọi mặt đời sống. Ảnh: Tư liệu
Mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Cửa Lò đã được quảng bá trên Báo Nghệ An một cách sâu rộng, sinh động . Ảnh: Tư liệu

Tại cuộc họp, lãnh đạo Thị ủy, các phòng ban của thị xã Cửa Lò và lãnh đạo Báo Nghệ An đã có những đánh giá về công tác phối hợp tuyên truyền, nêu ra những mặt được và chưa được, đề ra những nội dung tập trung cần làm tốt trong thời gian tới.

Theo đó, Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò bày tỏ mong muốn Báo Nghệ An tập trung truyên truyền các nội dung trọng tâm, bao gồm: Chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020) với mục tiêu là xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2, là cực tăng trưởng và mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh; tạo tiền đề để xây dựng thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp, giàu mạnh văn minh, hiện đại. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã sau nửa nhiệm kỳ và các giải pháp hoàn thành mục tiêu thời gian tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đề nghị trong năm 2018, Báo Nghệ An tập trung tuyên truyền về thị xã với 19 nội dung trọng tâm. Ảnh: Thanh Sơn
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đề nghị trong năm 2018, Báo Nghệ An tập trung tuyên truyền về thị xã với 19 nội dung trọng tâm. Ảnh: Thanh Sơn

Trong công tác xây dựng Đảng là đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện  Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở khối, xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020”, công tác phát triển đảng viên và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Về quy hoạch, quản lý đô thị là đẩy mạnh tuyên truyền về tiến độ thực hiện đề án mở rộng không gian, địa giới hành chính Cửa Lò; Tiến độ thực hiện Đại lộ Vinh Cửa Lò; Tuyên truyền về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường với các dự án thoát nước, xử lý nước thải, nâng cấp nhà máy nước.

Về xã hội là tuyên truyền đậm nét về các thành tựu giáo dục của thị xã – đơn vị cấp huyện đầu tiên của Bắc Trung Bộ có 100% số trường đạt chuẩn quốc gia, công tác quản lý nguồn thu trong trường học; tuyên truyền về việc thực hiện chính sách dân số; thành tựu về y tế cũng như định hướng phát triển mới du lịch chữa bệnh nghỉ dưỡng.

Về du lịch, tuyên truyền về định hướng mở rộng không gian du lịch về phía Nam và phía Tây; một số dự án của các nhà đâu tư trọng điểm; quy hoạch không gian bãi biển phía Bắc Quảng Trường Bình Minh; các sản phẩm du lịch trái mùa, chợ đêm Nghi Thủy, tour tuyến mới...

Đồng chí Trần Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao giải cho các vận động viên giành giải ba.
Đồng chí Trần Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định: Báo Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp tốt, tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, với nhiều nội dung phong phú về thị xã Cửa Lò xuyên suốt cả năm 2018. Ảnh: Thanh Sơn

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết: Những ý kiến của thị xã sẽ được đưa vào kế hoạch phối hợp năm 2018. Trên cơ sở thống nhất nội dung tuyên truyền cụ thể, Báo Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, nội dung phong phú, xuyên suốt cả năm 2018. Ngoài ra Báo Nghệ An tiếp tục hỗ trợ tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin truyên truyền; hỗ trợ nâng cấp và quản lý tốt trang thông tin của thị xã./.

Thanh Sơn

tin mới

Báo chí dữ liệu

Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu

(Baonghean.vn) - Ngày 15/3 tại TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Hội Báo toàn quốc 2024, Diễn đàn Báo chí được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đóng góp vào diễn đàn, Báo Nghệ An đã có video trình chiếu với nội dung "Báo Nghệ An: Bước chuyển từ báo in truyền thống đến báo chí dữ liệu".