#đề án

68 kết quả

Đô Lương

Đô Lương đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Đô Lương không chỉ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng

Không phát triển HTX theo số lượng mà chú trọng hiệu quả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án đổi mới, phát triển HTX giai đoạn 2014 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu không gò ép chạy theo số lượng; gắn phát triển HTX với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng ngành và từng địa phương.
Ban Dân tộc

Cận cảnh quá trình khám xét nhà cán bộ Ban Dân tộc bị bắt khẩn cấp vì hành vi tham ô tài sản

(Baonghean.vn) - Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, ông Kim Văn Bốn, là cán bộ Phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án.
Đường Hồ chí Minh

Nghệ An: Hơn 11 nghìn tỷ đồng đầu tư 31 dự án trọng điểm dọc đường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3626/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các huyện vùng dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2025, sẽ đầu tư trên 11 nghìn tỷ đồng để thực hiện 30 dự án phát triển kinh tế trọng điểm.
giáo dục

Những đề án giáo dục nghìn tỷ gây bức xúc

Được đầu tư kinh phí không nhỏ, có khi lên tới nghìn tỷ đồng, nhưng nhiều đề án giáo dục đã không đi đến được cái đích cuối cùng. Mới đây, Bộ GDĐT vừa cho “ra lò” một đề án gần 750 tỷ đồng nhưng phải vội vã… thu hồi.