Pháp luật

Đề xuất phương án chấm dứt hoạt động dự án du lịch đảo chè Cầu Cau

Nhật Lân 29/01/2026 10:29

Dự án Khu du lịch đảo chè Cầu Cau từng được kỳ vọng tạo điểm nhấn phát triển du lịch địa phương, nhưng sau nhiều năm chậm triển khai, dự án không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn phát sinh nhiều hệ lụy trong quản lý đất đai, môi trường và đời sống người dân. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và các sở, ngành đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động dự án.

Dự án lớn chậm tiến độ kéo dài

Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại xã Hoa Quân (trước đây là xã Thanh An, huyện Thanh Chương cũ) nhiều năm qua án binh bất động. Thực trạng này từng được Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phản ánh trong một số bài viết trước đó, gần nhất là bài “Đảo chè Cầu Cau - Viên ngọc xanh bao giờ phát sáng?” tháng 12/2025. Mới đây, sau khi tổ chức kiểm tra thực địa, các cơ quan của tỉnh đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án.

z6573220300570_acd896f02b374dd74ea7b950229abaf5.jpg
Vùng đảo chè Cầu Cau nằm kề đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sáng 19/12/2025, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình thực hiện Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư. Đoàn công tác do ông Hồ Phi Triều – Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô diện tích gần 380 ha, tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, triển khai tại 2 xã Thanh An và Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương cũ) nay là xã Hoa Quân. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2017 và toàn bộ dự án hoàn thành vào tháng 10/2022. Tuy nhiên, qua hơn 8 năm, dự án không triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mới chỉ thực hiện trích đo, trích lục giai đoạn 1 với diện tích 25,8 ha.

Tại cuộc làm việc lãnh đạo xã Hoa Quân cho rằng, việc dự án chậm tiến độ kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đất đai và an ninh, trật tự tại địa phương, đồng thời, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Từ thực tế đó, địa phương kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động dự án để thu hút nhà đầu tư mới.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nhận định dự án kéo dài nhiều năm nhưng không hình thành được không gian phát triển du lịch, đề nghị UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư nêu một số khó khăn như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đề xuất được gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

gen-h-z7473818226717_c6e90b1730287d4847763071cd160edf.jpg
Cuộc làm việc ngày 19/12/2025, giữa đoàn công tác của tỉnh với các bên liên quan về Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư. Ảnh: CSCC

Tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Phi Triều kết luận: “Dự án đã chậm tiến độ, chưa thực hiện đúng cam kết trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; đồng thời, chưa thực hiện chế độ báo cáo, chưa ký quỹ đầu tư và chậm triển khai dự án. Sở Tài chính đề nghị Công ty CP Tập đoàn Cienco4 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoa Quân xác nhận những nội dung trên là đúng thực tế. Ông cho biết, trong nhiều năm qua, chủ đầu tư không có hoạt động đầu tư đáng kể nào, dẫn đến dự án chậm tiến độ kéo dài và phát sinh nhiều hệ lụy. “Để tránh tiếp tục lãng phí tiềm năng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, địa phương kiến nghị cần sớm chấm dứt hoạt động dự án để có hướng xử lý phù hợp hơn”, ông Nguyễn Trọng Anh nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trả lời phỏng vấn dịp tháng 12/2025, ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân bày tỏ lo lắng khi dự án nhiều năm không được triển khai dẫn đến nguy cơ vỡ quy hoạch, lãng phí tài nguyên, kìm hãm sự phát triển của địa phương và khó khăn trong công tác quản lý. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đến trung tuần tháng 1/2026, chúng tôi được UBND xã Hoa Quân thông tin, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị xã cho ý kiến về dự thảo báo cáo phương án xử lý dự án. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo cho thấy, Sở Tài chính xác định đến thời điểm này đã đủ điều kiện kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động theo quy định. UBND xã Hoa Quân đã có văn bản phúc đáp, thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo của Sở Tài chính.

Cần sớm xử lý dứt điểm

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã nhiều lần cho ý kiến về phương án xử lý dự án, khẳng định các mốc tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã kết thúc nhưng dự án chưa triển khai, ảnh hưởng lớn đến phát triển du lịch của địa phương, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông đường thủy tại khu vực dự án.

bna_0518.jpg
Trong phạm vi quy hoạch dự án đã có những công trình xây dựng trái pháp luật. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mặt khác, năm 2024, dự án này từng được UBND tỉnh xem xét, sau đó giao sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo thời hạn quy định. Vì vậy, căn cứ quy định của Luật Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động dự án; thu hồi các văn bản pháp lý đầu tư đã cấp cho Công ty CP Tập đoàn Cienco4 theo quy định; đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đến đầu tháng 1/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được Sở Tài chính đề nghị cho ý kiến về dự thảo báo cáo phương án xử lý Dự án. Dự thảo báo cáo Sở Tài chính tương tự nội dung văn bản đã gửi cho xã Hoa Quân (đã nêu ở trên) nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản thống nhất với nội dung báo cáo này.

Theo thông tin từ Sở Tài chính trong ngày 26/1/2026, hiện sở vẫn đang tổng hợp đầy đủ ý kiến của các sở, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh báo cáo phương án xử lý cuối cùng đối với Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau.

Vụ việc đắp đập chắn trái phép trong vùng Đảo Chè - Cầu Cau đã bị xử phạt. Ảnh: Nhật Lân
Vụ việc đắp đập chắn trái phép trong vùng Đảo Chè - Cầu Cau đã bị xử phạt. Ảnh: Nhật Lân

Thực tế cho thấy, việc Dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau chậm triển khai trong thời gian dài không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai mà còn làm suy giảm cảnh quan khu vực đảo chè, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và niềm tin của người dân địa phương. Trước những hệ lụy đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND xã Hoa Quân đều bày tỏ mong muốn sớm có quyết định xử lý dứt điểm chứ không thể chậm trễ hơn được nữa. Vì nếu không, sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, lãng phí tài nguyên, và xói mòn niềm tin của người dân!

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đề xuất phương án chấm dứt hoạt động dự án du lịch đảo chè Cầu Cau
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO