Đề xuất tăng ngoại binh ra sân tại V.League: Lợi bất cập hại
Một số câu lạc bộ gửi công văn lên VPF - VFF đề nghị cho phép các đội dự V.League được sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng thi đấu trên sân. Điều này có thể khiến cơ hội ra sân của các tài năng trẻ trong nước bị bóp nghẹt.
Theo Dự thảo Điều lệ V.League 2025/26, trong 11 cầu thủ chính thức có tối đa 3 cầu thủ nước ngoài; tối đa 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài; tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam; 1 cầu thủ là thủ môn). Trong mọi thời điểm của trận đấu, mỗi câu lạc bộ chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân.
Nhiều câu lạc bộ tại V.League vừa đề xuất việc đăng ký tối đa 4 ngoại binh ra sân trong tổng số 11 cầu thủ chính thức. Đây là một phương án nhằm tận dụng nguồn lực cầu thủ, tránh lãng phí; đồng thời nâng cao chất lượng, tăng tính hấp dẫn của giải đấu.
Tuy nhiên, với việc tăng số lượng ngoại binh ra sân, sẽ có nhiều đội bóng vì áp lực thành tích sẽ tận dụng tối đa cầu thủ ngoại, Việt kiều và cầu thủ nhập tịch với tổng số 7/11 cầu thủ. Như vậy, sẽ chỉ còn 4 cầu thủ nội có cơ hội ra sân chính thức tại V.League, trong đó có 1 thủ môn.

Hiện nay, các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới, châu Á lẫn Đông Nam Á đều mở cửa tạo điều kiện cho các cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, bằng nhiều cách khác nhau, các cầu thủ do chính các câu lạc bộ đào tạo ra vẫn có nhiều cơ hội ra sân và phát triển, trở thành những nhân tố chủ chốt của Đội tuyển quốc gia.
Nhìn vào danh sách thi đấu tại V.League các mùa giải gần đây, hầu như cầu thủ trẻ Việt Nam nói chung đều có thời lượng ra sân rất ít. Ngoại trừ một số đội bóng chú trọng vào công tác đào tạo và có sẵn nguồn nhân lực như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công – Viettel…
Còn nếu nhìn vào danh sách “Vua phá lưới” ở các mùa bóng vừa qua, phần lớn đều là những chân sút ngoại, tập trung vào hàng tiền đạo. Vì không có cơ hội thi đấu nên đương nhiên không có tiền đạo nội nào có cơ hội phát triển cũng như duy trì được phong độ khi lên chơi tại các cấp Đội tuyển Quốc gia.
Ở mùa giải mới 2025/26, sẽ có nhiều sự thay đổi khi không những số ngoại binh đăng ký cho mỗi trận đấu tăng lên và sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp. Do đó, nếu đội bóng nào không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, khả năng cạnh tranh ngôi vô địch cũng như trụ hạng sẽ cực kỳ căng thẳng.
V.League 2025/26 dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 15/8/2025. Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu sẽ được VPF tổ chức vào ngày 14/7 tới đây. Lúc này, thị trường chuyển nhượng đã bắt đầu trở nên sôi động. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nên sớm đi đến quyết định cuối cùng để các đội bóng có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu./.