Đêm nhạc thiện nguyện quyên góp hơn 100 triệu đồng ủng hộ người nghèo

(Baonghean.vn) -Đêm 9/3, nhóm thiện nguyện “Đô Lương - chia sẻ yêu thương” phối hợp với Đoàn xã Hiến Sơn (Đô Lương) tổ chức đêm nhạc thiện nguyện, nhằm quyên góp, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đêm nhạc diễn ra tại sân vận động xã Hiến Sơn với sự tham dự của hàng nghìn người dân trong và ngoài xã.

Trong không khí ấm cúng, thân tình khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ  đặc sắc do các “ca sĩ không chuyên” đến từ  các nhóm thiện nguyện, các nghệ nhân của các câu lạc bộ dân ca trong huyện thể hiện.

Một tiết mục song ca hấp dẫn tại đêm nhạc
Một tiết mục song ca hấp dẫn tại đêm nhạc. Ảnh: Huy Thư

Đêm nhạc đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Đô Lương, những người con Hiến Sơn xa quê, kể cả những người đang lao động ở nước ngoài theo dõi qua mạng xã hội.

Rất đông người dân đã đến ủng hộ đêm nhạc
Rất đông người dân đã đến ủng hộ đêm nhạc. Ảnh: Huy Thư

Kết thúc đêm nhạc, Ban tổ chức đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng. Số tiền này đã được ban tổ chức trao cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã ngay tại sân khấu. Đó là, gia đình anh Trần Đăng Ngọc ở xóm Hòa Thiện có con là  Trần Đăng Trường (12 tuổi) bị bệnh nặng đang điều trị tại Hà Nội và anh Phạm Văn Thành ở xóm Hòa Thọ bị bệnh máu trắng.

-	Ban tổ chức đã trao hơn 100 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại sân khấu
 Ban tổ chức đã trao hơn 100 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại sân khấu. Ảnh: Huy Thư

Đến thời điểm hiện tại, nhóm thiện nguyện “Đô Lương chia sẻ yêu thương” đã tổ chức được 8 đêm nhạc thiện nguyện và đã quyên góp được hơn 550 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.