ĐH Vinh: Sinh viên ngành điều dưỡng được đào tạo miễn phí tiếng Đức và bảo đảm việc làm 100% tại Đức

(Baonghean.vn) - Đây là kết quả của chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Viện Kinh tế & Công nghệ Đông Á.

Chiều 18/9, Trường Đại học Vinh phối hợp với Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET) tổ chức lễ khai trương Chương trình hợp tác đào tạo và bảo đảm việc làm tại Cộng hòa liên bang Đức.

Ông Stephane - Đại diện đối tác CHLB Đức của Viện IET giới thiệu về chương trình đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà
Ông Stephane - Đại diện đối tác CHLB Đức của Viện IET giới thiệu về chương trình đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, vào tháng 2/2019, Trường Đại học Vinh và Viện Kinh tế & Công nghệ Đông Á (IET) đã ký kết về hợp tác đào tạo và bảo đảm việc làm cho sinh viên tại CHLB Đức. Theo đó, Viện IET sẽ cùng với DNG Việt Nam, NDQ Parters và đối tác của mình tại CHLB Đức sẽ cung cấp các gói học bổng, các gói tài trợ đào tạo kỹ năng hội nhập quốc tế, đào tạo tiếng Đức cũng như tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Đức cho sinh viên của Trường Đại học Vinh và ứng viên có nhu cầu trong khu vực Bắc Miền Trung.

Đồng thời, sẽ thực hiện các bước hồ sơ theo quy định của chính phủ Đức để đưa ứng viên sang Đức làm học tập và làm việc. Đại học Vinh sẽ cung cấp cơ sở giảng dạy, tạo điều kiện để Viện IET, DNG Việt Nam, NDQ Parters tuyển sinh tại khu vực miền Trung và miền Bắc.

Đại diện Viện Kinh tế & Công nghệ Đông Á cùng PHT Trường Đại học Vinh trao học bổng cho các sinh viên ngành điều dưỡng. Ảnh - Mỹ Hà
Đại diện Viện Kinh tế & Công nghệ Đông Á cùng lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao học bổng cho các sinh viên ngành điều dưỡng. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ khai trương, PGS. TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Lâu nay một bất cập trong quá trình tuyển dụng đó là chương trình đào tạo chưa sát với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Từ thực tế này, 5 năm trở lại Trường Đại học Vinh chuyển hướng đào tạo theo chương trình CDIO để tăng cường liên kết hợp tác, đào tạo, gắn đào tạo với tìm kiếm việc làm. Trong đó, chương trình hợp tác đào tạo và bảo đảm việc làm tại CHLB Đức là một minh chứng cụ thể.

Thông qua chương trình hợp tác này, lãnh đạo Trường Đại học Vinh  cũng mong muốn các học sinh, sinh viên có thêm nhiều lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn để có thêm nhiều cơ hội việc làm tại nước Đức và các nước phát triển khác trên thế giới.

Giờ thực hiện của sinh viên ngành điều dưỡng - Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường - Đại học Vinh. Ảnh - PV.
Giờ thực hiện của sinh viên ngành điều dưỡng - Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường - Đại học Vinh. Ảnh: PV

Tại lễ khai trương, đại diện Viện Công nghệ Hóa sinh và Môi trường cũng đã giới thiệu chương trình, kế hoạch đào tạo của viện với 5 chuyên ngành chính là Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học, Điều dưỡng và Khoa học môi trường. Đặc biệt, Viện đang phối hợp với Viện IET để đào tạo cử nhân điều dưỡng và cam kết sẽ đào tạo đảm bảo việc làm tại CHLB Đức. Đây cũng là ngành mà Viện IET đang được đối tác ở Đức chọn để thực hiện dự án tài trợ 100% chi phí để đưa cử nhân điều dưỡng sang Đức làm việc.

Tại lễ khai trương này, Viện IET cũng đã trao giấy chứng nhận cam kết đào tạo miễn phí tiếng Đức cho 33 sinh viên ngành điều dưỡng và cam kết bảo đảm việc làm tại CHLB Đức sau khi tốt nghiệp. Đây là khóa sinh viên điều dưỡng đầu tiên của Trường Đại học Vinh được nhận chương trình hỗ trợ này.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.