Đi xe máy đâm chết người, nam thanh niên nhận 42 tháng tù

(Baonghean.vn) - Trong lúc vượt, Lâm điều khiển xe với tốc độ cao, không chú ý quan sát nên đâm trực diện khiến chị Bình bị hất văng sang bên trái đường, tử vong. 

Ngày 31/8, tại xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn), TAND huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án Hoàng Văn Lâm (SN 1985), trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Phúc Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hoàng Văn Lâm trước vành móng ngựa.
Hoàng Văn Lâm trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 25/4/2016, Hoàng Văn Lâm điều khiển xe mô tô BKS 36C1 -232.48 đi trên đường Hồ Chí Minh từ huyện Nghĩa Đàn sang Thanh Hoá. Khi đến Km 634 thuộc Làng Tra, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, thì Hoàng Văn Lâm điều khiển xe mô tô xuống dốc với tố độ cao.

Lâm phát hiện chị Hà Thị Bình trú tại Làng Tra, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn đi xe đạp cùng chiều phía trước, Hoàng Văn Lâm lái xe sang bên trái để vượt xe đạp. Trong lúc vượt Lâm điều khiển xe với tốc độ cao, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, xe mô tô do Lâm điều khiển đâm trực diện vào giữa khung xe đạp do chị Hà Thị Bình khiến chị Hà Thị Bình bị hất văng sang bên trái đường và tử vong.

Hành vi của Hoàng Văn Lâm vi phạm khhoản 23, điều 8; khoản 1 điều 9 luật giao thông đường bộ năm 2008. HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Lâm 42 tháng tù./.

Minh Thái 

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.