Điện Kremlin công bố chi tiết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Syria và sự leo thang gần đây giữa Tây Jerusalem và Tehran.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào hôm 28/7, tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Syria và sự leo thang căng thẳng gần đây giữa Israel và Iran.
Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố rằng, Moskva tái khẳng định cam kết về một giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trong khu vực. Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông cũng đề nghị sự hỗ trợ của Nga trong việc thiết lập đối thoại giữa Israel và Iran sau cuộc xung đột gần đây giữa hai quốc gia.
Moskva sẵn sàng "đóng góp bằng mọi cách có thể để tìm ra một giải pháp đàm phán" cho những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Điện Kremlin cho biết thêm, ông Putin và ông Netanyahu cũng nhất trí tiếp tục đối thoại về các vấn đề cấp bách của song phương và quốc tế.
Bối cảnh cuộc điện đàm diễn ra sau khi chính phủ của ông Bashar Assad sụp đổ vào cuối năm ngoái, Israel đã mở rộng sự hiện diện của mình ở Syria ra ngoài Cao nguyên Golan, với lý do cần ngăn chặn các thế lực thù địch có được chỗ đứng gần biên giới của mình.
Đầu tháng này, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Bộ Quốc phòng Syria ở Damascus, tuyên bố rằng các cuộc tấn công này nhằm bảo vệ cộng đồng thiểu số Druze ở miền Nam Syria. Sau đó, ông Netanyahu và nhà lãnh đạo lâm thời của Syria, Ahmad al-Sharaa, cựu chỉ huy của nhóm vũ trang Hayat Tahrir al-Sham, đã đồng ý một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.
Vào tháng 6, Israel đã thực hiện các cuộc không kích được Mỹ hỗ trợ vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, gây ra sự trả đũa từ Tehran. Hai nước đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào đối phương trong 12 ngày.
Theo ông Putin, Nga là một trong số ít quốc gia đã liên lạc với cả Israel và Iran ngay sau khi các cuộc tấn công đầu tiên được phát động nhằm xoa dịu căng thẳng. Nga cũng đã đề xuất một số khuôn khổ thỏa hiệp cho tất cả các bên.