Điện Kremlin: Mỹ chưa sẵn sàng thúc đẩy đàm phán với Nga

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 3/6, trả lời phỏng vấn một chuyên mục trên kênh truyền hình RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, Mỹ hiện chưa sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Nga, song Tổng thống Nga Vladimir Putin đủ kinh nghiệm và kiên nhẫn để ứng phó với tình hình hiện nay.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty

"Thật đáng tiếc, hiện nay chúng tôi nhận thấy họ chưa sẵn sàng thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên Tổng thống Putin là một tổng thống rất giàu kinh nghiệm và đủ kiên nhẫn của một đất nước đầy kiên nhẫn".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Ông Peskov nhấn mạnh, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, Tổng thống Putin đã nêu bật thiện chí hàn gắn quan hệ song phương và "sửa chữa" thiệt hại mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gây ra đối với mối quan hệ Nga-Mỹ.

Cũng theo đại diện Điện Kremlin, Nga và Mỹ hiện có rất nhiều vấn đề chiến lược trong chương trình nghị sự, mà chỉ có thể giải quyết ở cấp cao nhất, và sự thiếu vắng các cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước đi ngược lại lợi ích quốc gia của cả Nga và Mỹ.

Ông Peskov cho biết thêm, triển vọng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới hiện chưa rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Putin liên tục bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ với Mỹ. 

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov khẳng định, âm mưu cắt đứt Nga khỏi cơ sở hạ tầng Internet toàn cầu rõ ràng đang được thực hiện, do đất nước này đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và mối đe dọa bất hợp pháp của các tổ chức thương mại Mỹ.

Ông Peskov còn chỉ trích Mỹ phát động cuộc chiến thương mại với các nhà sản xuất thiết bị dịch vụ viễn thông của Trung Quốc và chỉ trích Washington đối đầu với Iran, đồng thời khẳng định Nga phải đưa ra các biện pháp đề phòng, bởi luật pháp quốc tế có thể bị "những nước nhất định" gây suy yếu.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.