Diện mạo mới ở Quỳnh Diễn

(Baonghean) - Là một xã thuần nông, giao thông không thuận lợi, xã Quỳnh Diễn (Quỳnh Lưu) gặp khá nhiều khó khăn, hạn chế trong huy động các nguồn lực, lợi thế. Tuy nhiên, nhờ có truyền thống đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, sự chịu thương chịu khó của người dân, xã đã vượt qua thế độc canh cây lúa, phát triển kinh tế để từ đó nâng cao đời sống về mọi mặt.

Về Quỳnh Diễn hôm nay, ô tô đã chạy êm trên tuyến đường nhựa rộng rãi, phẳng phiu vào tận trung tâm làm việc của xã. Ngõ xóm, đường làng được bê tông hóa khang trang, sạch, đẹp.  
Hàng tháng, xã tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Hàng tháng, xã tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Toàn xã Quỳnh Diễn đã nêu cao quyết tâm, chung tay, chung sức, chung lòng, nỗ lực bắt tay xây dựng các mô hình sản xuất, mô hình trang trại, tạo vốn, việc làm, tập huấn, tuyên truyền... duy trì nghề truyền thống, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng các giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Nếu như những năm 1990 về trước, năng suất lúa chỉ đạt 4,2- 4,5 tấn/ha thì hiện tại đạt 8,5- 8,7 tấn/ha. Xã có 1 cánh đồng mẫu lớn 51,3 ha, trong cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập tăng thêm từ 12- 15% so với các cánh đồng khác. Toàn xã nay có 67 mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt phát huy hiệu quả cao.
Quỳnh Diễn còn đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ, thương mại. Hiện toàn xã có 22 máy xay xát và chế biến thức ăn gia súc, 1 doanh nghiệp, 45 tổ thợ xây, thợ mộc, trên 30 xe ô tô các loại  đi lại và phục vụ dịch vụ chở khách. Gần 70 người đang làm việc ở nước ngoài. Có 2 làng nghề mây tre đan xuất khẩu được UBND tỉnh công nhận làng nghề, thường xuyên có việc làm ổn định với mức thu nhập 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu năm sau cao hơn năm trước, hộ nghèo dưới 2%. Thu ngân sách xã hàng năm tăng 14,4%.
Năm 2015 xã thu ngân sách đạt trên 5 tỷ đồng; hoàn thành 100% các loại thuế quỹ cho nhà nước và các khoản đóng góp của địa phương. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng NTM (trong 4 năm), Quỳnh Diễn đã về đích sớm so với dự định. Hoàn thành 19/19 tiêu chí với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM 151,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 86,80 tỷ đồng, chiếm 57,4%.
Nghề đan lát ở xã Quỳnh Diện cho thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng.
Nghề đan lát ở xã Quỳnh Diện cho thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng.
Quỳnh Diễn còn đặc biệt quan tâm xây dựng nếp sống Văn hóa mới ở khu dân cư và nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện toàn xã có gần 80% gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa và có 5/6 xóm giữ vững danh hiệu Làng văn hóa. Xã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%, tiểu học đạt 99% và trung học cơ sở đạt 94%; 100% giáo viên các trường đạt chuẩn và trên chuẩn; 2/2 trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Xã còn chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ và phát triển đảng;... Trong 5 năm gần đây, đảng bộ, chính quyền xã được nhận Bằng khen điển hình về thành tích thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; có 4 năm liên tục đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2014, xã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị suất sắc.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lạn - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Diễn cho biết: Thời gian tới, Quỳnh Diễn sẽ tập trung nhân rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn; tăng vụ, đưa các giống cây có năng suất, tiềm năng, giá trị hàng hóa cao và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất để đạt thu nhập từ 80 - 82 triệu đồng/ha. Phát triển thêm các trang trại chăn nuôi, phát huy có hiệu quả nghề đan lát xuất khẩu.  Phấn đấu thu nhập bình quân năm 2016 đạt 29,5 triệu đồng/người.
Thu Hương

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.