ĐKVĐ V.League khiến ngoại binh thử việc SLNA 'tắt điện'

(Baonghean.vn) - Trong trận thắng 3 – 1 trước FLC Thanh Hoá ở ngày ra quân giải giao hữu FLC Cup, 2 ngoại binh của SLNA đã thay nhau lập công thì ở trận đấu gặp Hà Nội T&T tại lượt trận thứ 2 diễn ra chiều nay (8/12), các tiền đạo ngoại thử việc tại đội bóng xứ Nghệ đã có một trận đấu rất vất vả. 

Trong trận đấu này, SLNA xuất phát với đội hình có nhiều cầu thủ trẻ bao gồm thủ môn Trần Văn Tiến, bộ tứ hậu vệ Thế Nhật, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Ngọc Đức. Các tiền vệ bao gồm Tuấn Tài, Sỹ Sâm, Thanh Phong, Xuân Toàn và 2 tiền đạo ngoại. 

ĐKVĐ V.League khiến ngoại binh thử việc SLNA ‘tắt điện’
ĐKVĐ V.League khiến ngoại binh thử việc SLNA ‘tắt điện’

Về phía Hà Nội T&T, tân binh Mosses cũng như Gonzalo đều ngồi ngoài trong hiệp 1 nhưng dàn nội binh trẻ đầy chất lượng và 2 ngoại binh thử việc cũng đủ khiến hàng phòng ngự do Thế Nhật chỉ huy liên tiếp bị đặt trong tình trạng báo động.

Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, từ một pha tấn công không mấy nguy hiểm, SLNA đã phải sớm nhận bàn thua đầu tiên.

Các ngoại binh thử việc tại SLNA vấp phải một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hà Nội T&T.
Các ngoại binh thử việc tại SLNA vấp phải một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hà Nội T&T.

Trong những phút còn lại, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng gặp rất nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ các ngoại binh ở phía trên do vấp phải hàng phòng ngự chắc chắn của đội bạn và sự cơ động của Đỗ Duy Mạnh ở hàng tiền vệ. Đến phút 22, Hà Nội T&T nâng tỷ số lên 2 – 0 sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế được giữ nguyên cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau giờ nghỉ, BHL SLNA tung Khắc Ngọc và Thế Cường vào sân để tăng cường thế trận tấn công. Còn Gonzalo cũng được HLV Chu Đình Nghiêm tăng cường cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên khi những sự thay đổi của HLV Nguyễn Đức Thắng còn chưa kịp phát huy tác dụng thì ngay đầu hiệp 2 tỷ số đã là 3 – 0 cho Hà Nội T&T do sự mất tập trung của hàng phòng ngự SLNA. 

 

Đến lúc này, khi đã tăng cường thêm 1 ngoại binh nữa vào sân đê thế chỗ của Hồ Tuấn Tài, cùng sự có mặt của tiền vệ Văn Vinh nhưng hàng loạt những tình huống dứt điểm của 3 cầu thủ ngoại đang thử việc tại SLNA đều không thể làm khó dễ thủ môn Phí Minh Long bên phía Hà Nội T&T. 

Bất lực trong khâu ghi bàn, SLNA đành chấp nhận kết quả chung cuộc 0 – 3.  Như vậy, sau 2 lượt trận, SLNA có được 3 điểm. Ở trận đấu cuối, đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp QNK Quảng Nam vào lúc 16h00 ngày 11/12. 

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

Trụ cột tuyển Việt Nam không thể tham dự giải U23 châu Á; Cựu huấn luyện viên Nam Định tuyên bố muốn dẫn dắt Đội tuyển Hàn Quốc

Trụ cột tuyển Việt Nam không thể tham dự giải U23 châu Á; Cựu huấn luyện viên Nam Định tuyên bố muốn dẫn dắt Đội tuyển Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Trụ cột tuyển Việt Nam không thể tham dự giải U23 châu Á; Bất ngờ với giá vé xem vòng chung kết giải U23 châu Á 2024; Cựu huấn luyện viên Nam Định tuyên bố muốn dẫn dắt Đội tuyển Hàn Quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huấn luyện viên Lee Young-jin được tiến cử dẫn dắt tuyển Việt Nam; AFC nhận định khó tin về U23 Việt Nam trước giải châu Á

Huấn luyện viên Lee Young-jin được tiến cử dẫn dắt tuyển Việt Nam; AFC nhận định khó tin về U23 Việt Nam trước giải châu Á

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Lee Young-jin được tiến cử dẫn dắt tuyển Việt Nam; AFC nhận định khó tin về U23 Việt Nam trước giải châu Á; Hai đại diện Việt Nam tham dự Giải vô địch các Câu lạc bộ ASEAN... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Khi các đội bóng 'tuýt còi' trọng tài

Khi các đội bóng 'tuýt còi' trọng tài

(Baonghean.vn) - Sau trận thua trên sân Hàng Đẫy ở vòng 14 trước Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC đã có công văn gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bày tỏ không hài lòng với nhiều quyết định của trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải trong trận đấu nói trên.