Đoàn công tác tỉnh Nghệ An khảo sát biển và thăm cụm đảo vùng biển Đông Bắc
Tiếp tục chuyến công tác khảo sát tuyến biển và thăm các đảo phía Bắc, trong ngày 14 và 15/6, đoàn Nghệ An và các tỉnh thuộc đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã khảo sát biển và thăm cụm đảo thuộc vùng biển Đông Bắc.
Chủ trì và Chỉ huy đoàn chuyến công tác có Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1. Tham gia đoàn còn có cấp ủy Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Vùng, cùng các cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 11 và tàu cảnh sát biển Việt Nam 8004.
Cùng tham gia chuyến công tác có đại diện Bộ Tài chính, các thành viên thuộc đoàn công tác các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh và Công an tỉnh Hưng Yên.
Giáo dục ý thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Như tin đã đưa, sau khi đến đảo Hòn Mê (Thanh Hóa), do điều kiện thời tiết xấu, đoàn đã điều chỉnh lịch tiếp cận lên đảo và chỉ cử đại diện các đoàn lên đảo dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ trên đảo và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo Hòn Mê.

Để tiếp tục chuyến công tác, đêm 13 và rạng sáng 14/6, đoàn rời Hòn Mê và tiếp tục hải trình gần 120 hải lý (220 km) ra đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Khi đến trung tâm vùng biển Đông Bắc, nơi máy bay của lực lượng Cảnh sát biển (Casa) bị tai nạn trong quá trình cứu hộ bà con ngư dân năm 2016, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 chủ trì thực hiện lễ tưởng niệm và dâng hương, dâng hoa các ngư dân bị rủi ro gặp nạn tại khu vực biển cách đây 9 năm; đồng thời, tri ân tưởng nhớ 9 cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đã hy sinh trong chiến dịch cứu hộ, cứu nạn tại vùng biển này và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển Đông Bắc.

Tiếp đó, vào chiều 14/6, đoàn di chuyển và tiếp cận, lên đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Tại đây, sau khi làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đảo, đoàn đã động viên, thăm hỏi và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ, quân dân đang công tác trên đảo; trao quà hỗ trợ ngư dân nghèo, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Sau lễ trao quà, trong hành trình di chuyển trở lại tàu, tại khu neo đậu trên đảo Bạch Long Vỹ, đoàn công tác kết hợp tuyên truyền, trao đổi với ngư dân về tình hình khai thác thủy sản và thực hiện quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tại âu tàu Bạch Long Vỹ, đoàn đã đi thăm và trao quà động viên bà con ngư dân các tỉnh về neo đậu; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về chống khai thác thủy sản IUU.

Sau khi rời đảo Bạch Long Vỹ, chiều tối 14/6, đoàn tiếp tục hải trình 70 hải lý (120 km) đến cụm đảo Cô Tô (Quảng Ninh). Trong buổi sáng 15/6, ngay sau khi lên đảo, đoàn đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thắp hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Tiếp đó, đoàn công tác đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ quà cho một số hộ ngư dân khó khăn và học sinh có hoàn cảnh nghèo vượt khó trên đảo.
.jpg)
Nâng cao trách nhiệm trong khai thác thuỷ sản IUU
Phát biểu tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 cho biết: Ngoài thực thi nhiệm vụ được giao, từ năm 2025, thể theo nguyện vọng của cán bộ và nhân dân các tỉnh ven biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 sẽ tổ chức chuyến phối hợp công tác kết hợp giữa tuần tra, giám sát trên biển của lực lượng với đưa cán bộ, nhân dân các tỉnh ven biển đi khảo sát, thăm mặt biển để có cái nhìn tổng quan và rõ hơn về hình hài các đảo trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; qua đó tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng với các địa phương và nhân dân; giúp cấp uỷ, chính quyền các địa phương ven biển có cái nhìn nhằm khai thác, phát triển hiệu quả kinh tế biển.
.jpg)

.jpg)
Sau khi nghe đoàn công tác phổ biến và tặng quà, đại diện lãnh đạo các huyện đảo Bạch Long Vỹ và Cô Tô chân thành gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 và thành viên đoàn công tác; đồng thời thông tin một số tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội và dự án xây dựng các âu cảng tránh, trú bão của huyện đảo.

.jpg)
Tại buổi họp rút kinh nghiệm vào đầu giờ chiều nay (15/6), đại diện các tỉnh phát biểu đánh giá cao ý nghĩa chuyến khảo sát; đồng thời, mong muốn thời gian tới Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 tiếp tục có các hoạt động dân vận, kết hợp thực hiện nhiệm vụ với tổ chức các chuyến khảo sát dân vận thường xuyên để giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cho đông đảo tầng lớp cán bộ nhân dân và ngư dân đánh bắt thuỷ sản tại các tỉnh ven biển.

Kết luận rút kinh nghiệm chuyến công tác, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 nhấn mạnh: Khảo sát mặt biển, tiếp cận các đảo dù khó khăn, nguy hiểm nhưng là dịp để các địa phương, sở, ngành hiểu thêm đặc thù lao động nghề biển của bà con ngư dân khó khăn như thế nào; đồng thời thông qua trải nghiệm thực tế để hiểu về điều kiện công tác, thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng cảnh sát biển nói riêng và các lực lượng trên biển nói chung. Giúp cấp ủy chính quyền hiểu hơn và chia sẻ với lực lượng chuyên trách về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo, là thiêng liêng của Tổ quốc, lực lượng Cảnh sát biển luôn quyết tâm, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, là chỗ dựa để ngư dân vươn khơi bám biển. Chuyến công tác này, mặc dù trong thời tiết xấu nhưng đoàn đã khắc phục khó khăn, tiếp cận lên các đảo để thăm và động viên quân dân các đảo là minh chứng. Các kiến nghị, đề xuất của các đoàn sẽ được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 tiếp thu và báo cáo, trình Quân chủng và Bộ Quốc phòng xem xét trong thời gian tới./.
(Trích phát biểu của Thiếu tướng Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1)