Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tích cực tham gia các hoạt động tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phan Trang - Diệp Thanh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có sự tham dự của 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đoàn đại biểu Nghệ An gồm 14 thành viên, do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn.

Trước khi diễn ra đại hội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Batdau1.jpeg
1.095 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Báo Lao động

Tại phiên thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sau khi thông qua chương trình làm việc và quy chế, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành gồm 29 đồng chí, Đoàn Thư ký 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 9 đồng chí.

Bieuquyet.jpeg
Đại biểu biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký của đại hội. Ảnh: Báo Lao động

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình đại hội để các đại biểu dự đại hội nghiên cứu, thảo luận. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cũng nêu 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023-2028 để các đại biểu thảo luận.

Cụ thể, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tranthanhai.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Ảnh: Báo Lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Bên cạnh những thành tích, đổi thay đáng ghi nhận, đại hội cũng đã nhìn nhận những hạn chế nhiệm kỳ qua và bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thông qua ngày 24/9/2018, gồm 11 chương và 35 điều. Với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Dự thảo Điều lệ đã nhận được hơn 1 triệu lượt ý kiến tham gia góp ý, sửa đổi.

Thamquan1.jpeg
Đại biểu tham quan tại khu trưng bày các sản phẩm của công đoàn ngành, liên đoàn các địa phương. Ảnh: Báo Lao động

Chiều cùng ngày, các đại biểu tham gia thảo luận tại 10 trung tâm về 10 vấn đề quan trọng đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đoàn đại biểu Công đoàn Nghệ An tham gia Trung tâm thảo luận số 5.

Trước đó, chiều 30/11/2023, tại Thành phố Hà Nội, đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An tham dự Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Diễn đàn có sự tham gia của 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban xã hội Quốc hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, Viện khoa học và trường đại học thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hơn 120 đại biểu đến từ 10 ngành, địa phương khác.

bna_c Phan Trang đại hội Công đoàn Việt Nam1787e720d81c7142280d.jpg
Đại biểu Công đoàn Nghệ An phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 5 chiều 1/12. Ảnh: Phan Trang

Tại diễn đàn, thay mặt Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày tham luận với chủ đề “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công tại Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An”.

Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào ngày 2/12. Tại phiên trọng thể, đại hội trân trọng mời các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Tổng Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.