Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 15/1, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TG Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; Nguyễn Văn Dân - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối CCQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: TG

Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn trong triển khai hoạt động do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần xung kích, không ngại khó khăn, các cơ sở Đoàn và Văn phòng Đoàn khối đã lựa chọn các hình thức triển khai hoạt động phù hợp đảm bảo thiết thực nhưng vẫn tuân thủ các quy tắc về phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, Đoàn Khối CCQ tỉnh đã phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng áp dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động chuyên môn cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Đoàn Khối CCQ tỉnh đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu công tác năm 2021. Ảnh tư liệu
Đoàn Khối CCQ tỉnh đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu công tác năm 2021. Ảnh tư liệu

Đoàn Khối CCQ tỉnh đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu công tác năm 2021, trong đó hoàn thành vượt 4 chỉ tiêu về xây dựng, duy trì mô hình, cách làm gắn với các nội dung cải cách hành chính, hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ; thực hiện công trình thanh niên cấp huyện; vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Một số công trình, phần việc tiêu biểu:

Thực hiện xây dựng 3 website: Trong đó có 2 website đi vào hoạt động hiệu quả và 1 website bàn giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát triển, hoàn thiện.

Triển khai ứng dụng rộng rãi mã QR trong nắm bắt thông tin người ra vào các cơ quan, đơn vị cũng như các chương trình hội họp; trong thực hiện chương trình hiến máu cứu người.

“Gửi máy tính cũ - Trao tri thức mới”: thu về hơn 150 máy tính, laptop cũ, hỏng các loại; phối hợp với các đơn vị phục hồi, sửa chữa, gửi các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận với CNTT.

Trao tặng 2 sân chơi cho thiếu nhi tại Thanh Chương, Quỳ Châu; 1 vườn ươm thanh niên tại Tân Kỳ; 1 khu xử lý vệ sinh tại Kỳ Sơn; tặng 1 căn nhà nhân ái cho người dân tại Con Cuông...

Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022, dự kiến tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như: các hoạt động mùa đông ấm, xuân tình nguyện; chương trình mừng Đảng, mừng Xuân; diễn đàn Chuyển đổi số trong Khối các cơ quan tỉnh; tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, Đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027; chiến dịch hè thanh niên tình nguyện…

Đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh triển khai hệ thống báo cáo và theo dõi thông tin hoạt động Đoàn Khối trên hệ thống biểu mẫu Google. Ảnh: TG
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh triển khai hệ thống báo cáo và theo dõi thông tin hoạt động Đoàn Khối trên hệ thống biểu mẫu Google. Ảnh: TG

Dự kiến một số chỉ tiêu cơ bản về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Đoàn Khối CCQ tỉnh

100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của tổ chức Đoàn các cấp.
100% cơ sở Đoàn thường xuyên có báo cáo hình ảnh tổ chức hoạt động lên trang Cán bộ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.
100% cơ sở Đoàn duy trì thực hiện bộ tiêu chí đánh giá riêng đối với đoàn viên công tác tại cơ quan, đơn vị.
Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn xây dựng mới hoặc duy trì được ít nhất 1 mô hình, cách làm gắn với các nội dung cải cách hành chính, hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.
Tổ chức ít nhất 5 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao kiến thức cho thanh niên.
100% cơ sở Đoàn tổ chức thành công Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.
Văn phòng Đoàn Khối có ít nhất 1 nội dung ứng dụng thêm công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ.
Thực hiện được ít nhất 2 công trình thanh niên cấp huyện.
Toàn khối vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện đạt từ 400 đơn vị máu trở lên.
Tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho cán bộ Đoàn cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Hồ Phước - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn trao đổi tại hội nghị. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Hồ Phước - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn trao đổi tại hội nghị. Ảnh: TG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Phước - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn bày tỏ đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đoàn khối CCQ tỉnh trong năm 2021, cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 đã đề ra.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh cần xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm của năm, bám sát chỉ tiêu năm 2021 và chỉ tiêu của Tỉnh đoàn để bổ sung một số chỉ tiêu khác, đồng thời cần tổ chức thêm các chương trình hoạt động, một số công trình, phần việc thanh niên cụ thể để hướng tới chào mừng đại hội Đoàn các cấp. 

Đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TG

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của đại diện Tỉnh đoàn, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận tại hội nghị, tập trung vào công tác chuẩn bị, phương án nhân sự cho đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối CCQ tỉnh sắp tới.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc trong năm 2022 cần tiếp tục duy trì tinh thần sôi nổi, xây dựng, đoàn kết, nghiêm túc áp dụng các công cụ mới của Đoàn khối, thực hiện các chỉ tiêu đã triển khai, xây dựng chương trình ngay từ đầu năm, bám sát bộ tiêu chí đánh giá đoàn viên, trong quá trình triển khai các chương trình, hoạt động kịp thời phát hiện, giới thiệu các nhân tố, mô hình tiêu biểu, tạo cơ sở để nhân rộng phong trào trong Khối CCQ tỉnh.

Trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ảnh: TG
Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ảnh: TG
Các tập thể được nhận cờ thi đua. Ảnh: TG
Tỉnh đoàn tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp cơ sở năm 2021. Ảnh: TG

Dịp này, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên được nhận các hình thức khen thưởng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối…

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.