Đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng bao giờ được thông?

Người dân khối Yên Bình thời gian gần đây có ý kiến đến Báo Nghệ An, phản ánh về tình trạng bất cập của tuyến đường Kim Đồng, đoạn từ nhà văn hóa khối đến đường Hermann Gmeiner. “Đoạn đường Kim Đồng qua khối Yên Bình nhỏ hẹp, đấu nối nhiều ngõ ngách, trong khi nhu cầu đi lại trên tuyến của người dân thành phố ngày một tăng cao nên nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực. Chúng tôi mong muốn thành phố khẩn trương thực hiện dự án, tháo thông đoạn “thắt cổ chai” này, đừng kéo dài thời gian thêm nữa…” – ý kiến người dân phản ánh.

Đến khối Yên Bình, ngang qua đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng, những bức xúc của người dân là có thể hiểu. Tiếng là đường đã có tên, nhưng bề mặt chỉ rộng khoảng hơn 3m, mỗi khi có 1 xe ô tô loại 4 chỗ ngang qua thì tất cả phương tiện xe máy, xe đạp, kể cả người đi bộ đều phải dè chừng. Nhà cửa dân cư khối Yên Bình san sát, lối ra thông qua các con ngõ nhập vào đường Kim Đồng. Vì thế, tại các điểm giao giữa ngõ với đường, đều có biển cảnh báo “ngõ nhỏ, yêu cầu giảm tốc độ”. Tìm gặp Bí thư Chi bộ khối Yên Bình là ông Nguyễn Trọng Văn, câu đầu tiên được nghe là: “Nguyện vọng của nhân dân trong khối thì có từ rất lâu rồi. Bản thân tôi cũng đã phản ánh nguyện vọng này của nhân dân lên Thành ủy, lên HĐND thành phố cũng từ rất lâu…”.

Đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng nhìn từ trên cao.
Đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng nhìn từ trên cao.

Theo ông Nguyễn Trọng Văn, khối Yên Bình có khoảng 200 hộ dân, sống tập trung, nhu cầu đi lại đều thông qua tuyến đường Kim Đồng. Trước đây, khi phương tiện giao thông là xe máy, xe đạp thì còn đỡ phức tạp. Nhưng nay, phương tiện ô tô đang dần phổ biến thì việc tham gia giao thông trên tuyến hết sức bất cập. Vì vậy, trên đoạn “thắt cổ chai” đã nhiều lần xảy ra cãi vã giữa người tham gia giao thông, và cũng đã có không ít vụ tai nạn. “Dân cư trong vùng rất đông, lưu lượng người tham gia giao thông trên tuyến đường Kim Đồng lớn, khu vực lân cận lại có đến 3 trường học nên việc tháo thông đoạn “thắt cổ chai” này là hết sức cần thiết, cấp bách. Tại hai đầu đoạn “thắt cổ chai” và các điểm giao giữa các ngõ với đường rất dễ xảy ra tai nạn. Chính con em trong phường cũng đã có người bị tai nạn ngay tại vị trí nút thắt từ trụ sở phường đi vào…” – Bí thư Chi bộ Nguyễn Trọng Văn nói.

Cũng theo Bí thư Chi bộ khối Yên Bình, dự án mở rộng đường Kim Đồng đã có một thời gian khá lâu, Ban cán sự khối cũng từng tham gia cắm mốc. Tính từ hướng trụ sở phường Hưng Phúc đến đường Hermann Gmeiner, đoạn “thắt cổ chai” sẽ được mở về bên phải với chiều rộng 18m. Tuy nhiên, dự án chậm được triển khai thực hiện.

Bí thư chi bộ khối Yên Bình Nguyễn Trọng Văn trên đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng.
Bí thư chi bộ khối Yên Bình Nguyễn Trọng Văn trên đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng.

“Như tôi hiểu thì thành phố có những khó khăn về quỹ đất tái định cư và nguồn vốn đầu tư. Để mở rộng đường, sẽ phải giải phóng mặt bằng 10 hộ gia đình. Cơ bản các hộ dân liên quan đồng tình di dời vì nhà cửa nhiều năm xuống cấp nhưng vướng quy hoạch không được sửa chữa. Các hộ mong muốn được bố trí tái định cư trên địa bàn phường. Nguyện vọng này của các hộ, theo tôi được biết thì thành phố đang xem xét giải quyết. Còn về nguồn vốn đầu tư, tôi nhận được thông tin thành phố đã bố trí để thực hiện trong năm 2023. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn vì đến nay chưa thấy có động thái gì cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng. Nếu công tác này chậm được thực hiện, kế hoạch mở rộng đường trong năm nay làm sao hoàn thành?…” – Bí thư Chi bộ Nguyễn Trọng Văn trao đổi.

Liên hệ phường Hưng Phúc, theo ông Nguyễn Quang Việt – Bí thư Đảng ủy, việc mở rộng đường Kim Đồng, đoạn qua khối Yên Bình là niềm mong mỏi của nhân dân và của cả cấp ủy, chính quyền. Ông Việt thông tin, đến thời điểm hiện tại thành phố đã ghi vốn đầu tư và đang tìm quỹ đất để bố trí tái định cư; còn phường, cũng đang tổ chức kiểm đếm, xác định đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường. “Đây là một câu chuyện dài, phường rất trăn trở vì đã quá lâu, gần 4 nhiệm kỳ rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Khó vì phường không có quỹ đất bố trí tái định cư cho nhân dân, trong khi thành phố thì đang có rất nhiều công trình trọng yếu cần thực hiện. May mắn là năm nay thành phố đã quan tâm, có chủ trương và bố trí nguồn vốn thực hiện. Để dự án được thực hiện, phường cũng đã nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, đề xuất thành phố bố trí quỹ đất tái định cư phù hợp…”.

Chỉ một xe ô tô lưu thông là choán hết bề rộng đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng.
Chỉ một xe ô tô lưu thông là choán hết bề rộng đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng.

Tìm hiểu, dự án mở rộng đường Kim Đồng được UBND thành phố Vinh phê duyệt tại Quyết định số 8480/QĐ-UBND ngày 16/12/2021, do UBND phường Hưng Phúc làm chủ đầu tư. Về quy mô, tổng chiều dài tuyến là 433,84m (tính từ điểm giao đường Nguyễn Văn Cừ đến điểm giao đường Hermann Gmeiner; thiết kế nền đường rộng 18m (mặt đường rộng 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m); tổng mức đầu tư 34,99 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 26,35 tỷ đồng; thời gian thực hiện không quá 3 năm. Gần 1 năm sau, Quyết định số 8480/QĐ-UBND được UBND thành phố Vinh điều chỉnh, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 35,88 tỷ đồng tại Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 17/11/2022.

Còn ở thời điểm hiện tại, UBND thành phố Vinh đã có kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2025 cho dự án mở rộng đường Kim Đồng; đã ghi vốn năm 2023 như Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phúc Nguyễn Quang Việt thông tin; đồng thời đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, xác định quỹ đất tái định cư.

Chỉ một xe ô tô lưu thông là choán hết bề rộng đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng.
Chỉ một xe ô tô lưu thông là choán hết bề rộng đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng.

Cụ thể về việc bố trí tái định cư, hiện nay UBND phường Hưng Phúc báo cáo trong phạm vi thu hồi đất có 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng với 30 nhân khẩu sinh sống trên đất; dự kiến cần bố trí 12 lô tái định cư và 3 lô giao đất có thu tiền sử dụng đất. Xét nguyện vọng của các hộ dân, phường Hưng Phúc đề nghị bố trí tái định cư trên địa bàn, tại Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối Vinh Phúc. Nhìn nhận nguyện vọng của các hộ dân là chính đáng, UBND thành phố Vinh xác định phương án bố trí tái định cư như UBND phường Hưng Phúc kiến nghị.

Tuy nhiên, Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối Vinh Phúc đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giao tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án đường Lý Thường Kiệt, vì vậy UBND thành phố đang đề nghị đơn vị này rà soát lại quỹ đất. “Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được UBND thành phố giao nhiệm vụ phối hợp với UBND phường Hưng Phúc thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án mở rộng đường Kim Đồng. Hiện nay, Trung tâm đã báo cáo, và UBND thành phố đã có văn bản gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh…” – một cán bộ có trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thông tin.

Nhà của hộ dân trên đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng có tuổi đời vài chục năm nhưng không được sửa chữa.
Nhà của hộ dân trên đoạn “thắt cổ chai” đường Kim Đồng có tuổi đời vài chục năm nhưng không được sửa chữa.

Xem Văn bản số 824/UBND-PTQĐ ngày 27/2/2023 gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thì UBND thành phố Vinh dự kiến nhu cầu giao đất tái định cư dự án mở rộng đường Kim Đồng là 15 lô đất, tại Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối Vinh Phúc. “Để có cơ sở thực hiện các thủ tục, phê duyệt chủ trương giao đất cho các gia đình bị thu hồi đất, UBND thành phố Vinh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, thống kê chi tiết lô đất còn lại chưa giao tại Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối Vinh Phúc và chia lô tái định cư tại phường Hưng Phúc. Kết quả gửi về UBND thành phố Vinh (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố) trước ngày 3/3/2023. UBND thành phố Vinh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quan tâm, kịp thời giải quyết để dự án được thực hiện đúng tiến độ” – UBND thành phố Vinh nhấn mạnh tại Văn bản số 824/UBND-PTQĐ. Hỏi cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố: UBND thành phố Vinh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, thống kê để có thông báo kết quả trước ngày 3/3/2023. Vì sao đã hơn 2 tháng mà chưa có kết quả? Vị này xác nhận lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa nhận được văn bản hồi đáp từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh!

Văn bản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
Văn bản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Ngày 9/5, liên hệ với Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Nguyễn Sỹ Diệu, sau khi nắm lại thông tin ông trao đổi, ngày 26/4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có văn bản trả lời. Ông Nguyễn Sỹ Diệu nói: “Qua kết quả rà soát của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thì quỹ đất tại Khu quy hoạch công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối Vinh Phúc và chia lô tái định cư tại phường Hưng Phúc còn đủ đảm bảo tái định cư của dự án mở rộng đường Kim Đồng. Về quy trình thực hiện dự án, phải thực hiện đúng quy định nên sẽ mất khá nhiều thời gian. Trên địa bàn thành phố còn có rất nhiều dự án cấp bách. Nhưng thành phố nhìn nhận việc tháo gỡ điểm ách tắc đường Kim Đồng là nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy sẽ tập trung thực hiện, mong nhân dân yên tâm, tin tưởng…”./.