Đoàn Thị Hương tiếp tục hầu tòa ngày 2/10

Phiên tòa xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương trong vụ giết hại công dân Triều Tiên tại Malaysia sẽ diễn ra trong 23 ngày kể từ ngày 2/10 tới.

Sau mở phiên tòa tiếp nhận vụ việc hôm nay (28/7), Thẩm phán Tòa án cấp cao Shah Alam của Malaysia Azmi Ariffin đã ấn định ngày bắt đầu xét xử vụ giết hại công dân mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol bắt đầu từ ngày 2/10 tới.

doan thi huong tiep tuc hau toa ngay 2 thang 10 hinh 1
Hai nghi phạm chính trong vụ sát hại ông Kim Chol. (Ảnh tư liệu: The Star)

Hai nghi phạm là Đoàn Thị Hương (công dân Việt Nam) và Siti Aisiyah (công dân Indonesia) đều có mặt tại phiên tòa hôm nay.

Thẩm phán Azmi Ariffin cho biết lời kêu oan của cả 2 bị cáo sẽ được ghi lại trong ngày đầu tiên bắt đầu xét xử.

Trước đó, Thẩm phán Azmi đã chấp thuận yêu cầu của công tố viên Muhamad Iskandar Ahmad rằng cả 2 bị cáo sẽ được xét xử chung bởi hành động của họ diễn ra đồng thời tại cùng một địa điểm.

Ông Muhamad Iskandar Ahmad cho biết bên công tố sẽ cho gọi 30 - 50 nhân chứng, trong đó có 10 chuyên gia, ra trả lời trước tòa.

Đoàn Thị Hương và Siti bị buộc tội giết hại Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2017 ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Cả 2 có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.