Độc đáo cây thông Noel làm từ hơn 1.000 chiếc nón lá ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị đón Giáng sinh 2020, bà con giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc đã thiết kế một cây thông Noel độc đáo làm từ hơn một nghìn chiếc nón bài thơ.
Dịp này đến nhà thờ giáo xứ Bố Sơn, du khách không khỏi thích thú khi được chiêm ngưỡng cây thông nón lá độc đáo dựng phía trước nhà thờ. Ảnh: Huy Thư

Dịp này đến nhà thờ giáo xứ Bố Sơn, du khách không khỏi thích thú khi được chiêm ngưỡng cây thông nón lá độc đáo dựng phía trước nhà thờ. Ảnh: Huy Thư

Được biết cây thông này cao gần 21m, gồm 3 tầng chính. Trên các tầng này treo kín 1.020 chiếc nón lá màu trắng lật úp được mua về từ thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Huy Thư

Được biết cây thông này cao gần 21m, gồm 3 tầng chính. Trên các tầng này treo kín 1.020 chiếc nón lá màu trắng lật úp được mua về từ thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Huy Thư

Khung cây thông làm bằng thép. Cây thông được nâng đỡ trên 1 cột trụ hình vuông cao 3 m, có cạnh 0, 6m. Trong cột này được chất đầy sỏi. Ảnh: Huy Thư
Khung cây thông làm bằng thép. Cây thông được nâng đỡ trên 1 cột  trụ hình vuông cao 3 m, có cạnh 0, 6m. Trong cột này được chất đầy sỏi. Ảnh: Huy Thư
Phía trong đỉnh mỗi chiếc nón có gắn một bóng đèn điện, để phát sáng ban đêm. Liên kết cùng với số nón lá này là 1.020 quả cầu nhỏ và hơn 1.000 dây kim tuyến giăng mắc xung quanh. Ảnh: Huy Thư

Phía trong đỉnh mỗi chiếc nón có gắn một bóng đèn điện, để phát sáng ban đêm. Liên kết cùng với  số nón lá này là 1.020 quả cầu nhỏ và hơn 1.000 dây kim tuyến giăng mắc xung quanh. Ảnh: Huy Thư

Giới trẻ giáo xứ Bố Sơn đảm nhiệm thiết kế, thi công cây thông nón lá độc đáo này. Bắt đầu khởi động dựng cây thông từ đầu tháng 12 với sự tham gia của 20 thanh thiếu niên mỗi ngày. Những ngày qua, giới trẻ giáo xứ đang đẩy nhanh tốc độ thi công làm cả ngày, cả đêm. Ảnh: Huy Thư
Giới trẻ giáo xứ Bố Sơn đảm nhiệm thiết kế, thi công cây thông nón lá độc đáo này. Bắt đầu khởi động dựng cây thông từ đầu tháng 12 với sự tham gia của 20 thanh thiếu niên mỗi ngày. Những ngày qua, giới trẻ giáo xứ đang đẩy nhanh tốc độ thi công làm cả ngày, cả đêm. Ảnh: Huy Thư
Trên mỗi tầng chính có nhiều thanh sắt được hàn chĩa ra nhằm nâng đỡ những vòng tròn, càng đi lên càng nhỏ dần. Trên mỗi vòng tròn được treo đều đặn những chiếc nón lá. Ảnh: Huy Thư
Trên mỗi tầng chính có nhiều thanh sắt được hàn chĩa ra nhằm nâng đỡ những vòng tròn, càng đi lên càng nhỏ dần. Trên mỗi vòng tròn được treo đều đặn những chiếc nón lá. Ảnh: Huy Thư
Tuy chưa hoàn thành, nhưng cây thông nón lá ở giáo xứ Bố Sơn đã rất đẹp mắt. Ban ngày dưới ánh nắng mặt trời, cây thông lấp lánh những chiếc nón lá trông vừa độc đáo vừa nên thơ. Ảnh: Huy Thư

Tuy chưa hoàn thành, nhưng cây thông nón lá ở giáo xứ Bố Sơn đã rất đẹp mắt. Ban ngày dưới ánh nắng mặt trời, cây thông lấp lánh những chiếc nón lá trông vừa độc đáo vừa nên thơ. Ảnh: Huy Thư

Theo anh Lê Văn Hoàng - Trưởng ban Giới trẻ giáo xứ Bố Sơn, trên đỉnh cây thông ngoài ngôi sao cao gần 2m phát sáng ban đêm, sẽ thiết kế thêm 2 chiếc máy phun tuyết. Việc dùng nón lá quen thuộc làm chất liệu cho cây thông Noel, không chỉ có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống quê hương mà còn chuyển tải một thông điệp khác: Người dân miền Trung, trong thiên tai, nắng gió, bão lũ vẫn vươn lên kiên cường. Ảnh: Huy Thư

Theo anh Lê Văn Hoàng - Trưởng ban Giới trẻ giáo xứ Bố  Sơn, trên đỉnh cây thông ngoài ngôi sao cao gần 2m phát sáng ban đêm, sẽ thiết kế thêm 2 chiếc máy phun tuyết. Việc dùng nón lá quen thuộc làm chất liệu cho cây thông Noel, không chỉ có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống quê hương mà còn chuyển tải một thông điệp khác: Người dân miền Trung, trong thiên tai, nắng gió, bão lũ vẫn vươn lên kiên cường. Ảnh: Huy Thư

Cây thông làm từ hơn 1.000 chiếc nón lá bài thơ được xem là một trong những sản phẩm độc đáo, sẽ góp phần đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho bà con giáo xứ Bố Sơn trong đại lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Huy Thư

Cây thông làm từ hơn 1.000 chiếc nón lá bài thơ được xem là một trong những sản phẩm độc đáo, sẽ góp phần đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho bà con giáo xứ Bố Sơn trong đại lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Huy Thư

Cây thông Noel làm từ 1.000 chiếc nón lá ở giáo xứ Bố Sơn. Video: Huy Thư.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.