Độc lạ lễ nhậm chức tổng thống Mỹ qua các thời kỳ

(Baonghean.vn) -  Nhân sự kiện Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây, xin điểm lại loạt ảnh về lễ nhậm chức tổng thống Mỹ trong quá khứ.

Tổng thống đắc cử Franklin D. Roosevelt đang đọc lời tuyên thệ trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra ở Đồi Capitol, Washington ngày 20/1/1937
Tổng thống đắc cử Franklin D. Roosevelt đang đọc lời tuyên thệ trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra ở Đồi Capitol, Washington ngày 20/1/1937.
Hình ảnh trong buổi nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Franklin D. Roosevelt ngày 20/1/1945.
Hình ảnh trong buổi nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Franklin D. Roosevelt ngày 20/1/1945.
Lễ nhậm chức của cựu tổng thống Dwight D. Eisenhower (lần thứ nhất) diễn ra ngày 20/1/1953.
Lễ nhậm chức của cựu tổng thống Dwight D. Eisenhower (lần thứ nhất) diễn ra ngày 20/1/1953.
Hình ảnh lễ nhậm chức tổng thống lần thứ hai của ông Dwight D. Eisenhower diễn ra hôm 20/1/1957.
Hình ảnh lễ nhậm chức tổng thống lần thứ hai của ông Dwight D. Eisenhower diễn ra hôm 20/1/1957.
Ông John F. Kennedy tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 35 của nước Mỹ ngày 20/1/1961
Ông John F. Kennedy tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 35 của nước Mỹ ngày 20/1/1961
Hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Lyndon B. Johnson diễn ra vào ngày 20/1/1965
Hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Lyndon B. Johnson diễn ra vào ngày 20/1/1965
Tổng thống đắc cử Richard M. Nixon đọc lời tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/29169.
Tổng thống đắc cử Richard M. Nixon đọc lời tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/1969.
Đây là hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 của ông Richard M. Nixon năm 1973
Đây là hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 của ông Richard M. Nixon năm 1973
Cựu tổng thống Jimmy Carter (phải) trong lễ nhậm chức ngày 20/1/1977.
Cựu tổng thống Jimmy Carter (phải) trong lễ nhậm chức ngày 20/1/1977.
Hình ảnh buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trang nghiêm tại Đồi Capitol của Tổng thống đắc cử Ronald Reagan ngày 20/1/1981
Hình ảnh buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trang nghiêm tại Đồi Capitol của Tổng thống đắc cử Ronald Reagan ngày 20/1/1981
Lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Ronald Reagan năm 1985
Lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Ronald Reagan năm 1985
Tổng thống đắc cử George H. W. Bush (Bush cha) trong buổi lễ nhậm chức năm 1989
Tổng thống đắc cử George H. W. Bush (Bush cha) trong buổi lễ nhậm chức năm 1989.
Ông Bill Clinton cùng vợ con trong buổi lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1/1997
Ông Bill Clinton cùng vợ con trong buổi lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1/1997
Người kế nhiệm Tổng thống Bill Clinton là George W. Bush (Bush con) trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2005
Người kế nhiệm Tổng thống Bill Clinton là George W. Bush (Bush con) trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2005
Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ Barack Obama trong buổi nhậm chức ngày 20/1/2009
Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ Barack Obama trong buổi nhậm chức ngày 20/1/2009

 Kim Ngọc

(Tổng  hợp)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.