Đổi mã số Bảo hiểm Y tế, người dân lợi gì?

Theo Kim Dung (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mã số thẻ giúp kiểm soát được vấn đề cấp trùng thẻ, khắc phục được tình trạng thay đổi như: in, cấp lại hàng năm gây tốn kém chi phí.

Từ ngày 1/4, nhiều đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn TP HCM phải đổi thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội (mẫu thẻ mới).

Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả người dân và cơ quan quản lý về Bảo hiểm y tế, đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung trên toàn quốc của ngành bảo hiểm xã hội.

Theo đó, có 1,6 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế tại TP HCM sẽ được đổi thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hội.

Đó là những đối tượng như: Cán bộ hưu trí, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, thân nhân liệt sĩ, thân nhân người có công với cách mạng, người phục vụ người có công với cách mạng.

Đổi mã số Bảo hiểm Y tế, người dân lợi gì? ảnh 1
1,6 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế tại TPHCM sẽ được đổi thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội hàng tháng, bao gồm cả người nhận tiền mặt và nhận qua ATM, các điểm bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng sẽ phát thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới cùng với kỳ chi trả vào tháng 4/2018.

Còn đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, người phục vụ người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và trẻ em dưới 6 tuổi thì cơ quan quản lý đối tượng đó, cụ thể là Phòng Lao động thương binh và Xã hội quận huyện, UBND xã phường, thị trấn sẽ phát thẻ Bảo hiểm Y tế mẫu mới đến tay các đối tượng trước ngày thẻ có giá trị.

Theo bà Lưu Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP HCM, thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ có mã số trùng với mã số của thẻ Bảo hiểm xã hội, có giá trị sử dụng từ ngày 1/5/2018, trên thẻ không ghi "giá trị sử dụng đến" như trước đây.

Việc này nhằm quản lý được đối tượng tốt hơn, bởi mã số thẻ sẽ đóng vai trò định danh mỗi người giúp kiểm soát được vấn đề cấp trùng thẻ, khắc phục được tình trạng thay đổi như in, cấp lại hàng năm gây tốn kém chi phí.

Trong khi đó, quyền lợi của người dân vẫn không thay đổi, khi đến khám chữa bệnh ở các bệnh viện, cơ sở y tế, người có thẻ chỉ cần nhớ mã số hoặc chụp vào điện thoại thông minh thì trên dữ liệu đã có đầy đủ thông tin lịch sử khám chữa bệnh trước đó.

Bà Lưu Thị Thanh Huyền nói: "Sau này, những đối tượng này không cần lên lấy thẻ. Chỉ cần biết được thời gian sắp hết hạn và chuyển tiền vào tài khoản cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc ra đóng tiền ở đại lý, phần mềm sẽ cập nhật luôn giá trị. Người dân cũng không không cần đến để lấy thẻ nữa".

Trước đó, từ tháng 2/2018, việc đổi thẻ đã được Bảo hiểm Xã hội TPHCM và Bảo hiểm Xã hội 24 quận, huyện của thành phố gửi thông báo đến các đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 24 quận huyện, UBND xã, phường, thị trấn, bưu điện thành phố để có sự phối hợp thực hiện.

Hiện nay, thẻ Bảo hiểm Y tế theo mã số Bảo hiểm Xã hội đã được in và đang bàn giao cho các đơn vị để phát đến người dân. Ngoài 1,6 triệu dân trong những đối tượng trên thì Bảo hiểm Xã hội Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị để hoàn tất cấp phát thẻ cho số dân còn lại từ sau tháng 4 tới.

Chị Đặng Thị Thảo, ngụ quận Bình Thạnh cho biết việc đổi mã số Bảo hiểm Y tế sẽ tạo điều kiện cho người dân đi khám bệnh không cần thẻ, nếu để quên ở nhà hoặc mất vẫn có thể khám chữa bệnh được.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM, trường hợp đổi thẻ Bảo hiểm Y tế theo mã số Bảo hiểm Xã hội nhưng bị sai thông tin so với thẻ cũ thì người tham gia Bảo hiểm Y tế liên hệ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội nơi cấp thẻ để được đổi lại thẻ ngay. Trong trường hợp vì lý do khách quan chưa nhận được thẻ Bảo hiểm Y tế mới hoặc đã nhận được thẻ mới nhưng vẫn dùng thẻ cũ đi khám chữa bệnh, cơ quan này đã có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế để giải quyết, tiếp nhận khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm Y tế.

Thẻ Bảo hiểm Y tế mới có giá trị sử dụng từ ngày 1/5/2018 còn thẻ Bảo hiểm Y tế mẫu cũ có giá trị sử dụng đến ngày 30/4/2018. Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn tiếp nhận bệnh nhân đi khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm Y tế theo mẫu cũ đến hết ngày 30/6/2018./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.