Đôi tình nhân Trung Quốc bán con đẻ lấy tiền mua mèo

Vừa bán con gái lấy 20.000 nhân dân tệ, đôi tình nhân bỏ ra 2.000 tệ để mua mèo về nuôi. 

Em bé Trung Quốc mới sinh bị mẹ đem bán lấy 20.000 nhân dân tệ. Ảnh minh họa: Sina

Em bé Trung Quốc mới sinh bị mẹ đem bán lấy 20.000 nhân dân tệ. Ảnh minh họa: Sina

Đôi tình nhân bán con cho một gia đình ở tỉnh Sơn Đông với lý do không nuôi nổi và cha mẹ phản đối vì chưa cưới đã sinh con, theo QQ.

Hai người bán con gái lấy 20.000 nhân dân tệ (2.877 USD), sau đó bỏ 2.000 tệ ra mua mèo làm thú cưng. 

Viện kiểm sát huyện Giai Thiện, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cho biết người mẹ trẻ họ Đinh, sinh năm 1990 trước đó từng bán một cô bé khác do chính mình sinh ra. Người tình hiện tại của Đinh là Giả, hơn cô một tuổi. 

Hành vi của Đinh và Giả bị cảnh sát cho là buôn bán trẻ em. Trước tòa, Giả khai rằng cả hai không có việc làm, không nuôi nổi con nên phải bán. Anh ta nói số tiền 20.000 nhân dân tệ được dùng vào chi tiêu hàng ngày và chi tiền mua mèo để muốn "Đinh được an ủi".

Còn Đinh khai rằng năm 2012, cô từng bán con đầu lòng lấy 10.000 nhân dân tệ (1.438 USD). Con gái vừa bán là lần thứ hai sinh nở. 

Tòa xác định Giả và Đinh thiếu trách nhiệm làm cha mẹ, bị tuyên 5 năm tù. Giả sẽ tiếp tục bị truy tố vì tham gia quá trình bán con gái thứ hai của Đinh.

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.