Đội tuyển nữ Việt Nam có đội trưởng mới thay Huỳnh Như; Liverpool chiêu mộ đồng đội cũ của Công Phượng

Thanh Hiền (Theo vov.vn/zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam có đội trưởng mới thay Huỳnh Như; Liverpool chiêu mộ đồng đội cũ của Công Phượng; Tottenham nhắm "người thừa" của Arsenal thay Harry Kane... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam có đội trưởng mới thay Huỳnh Như

Huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa công bố danh tính đội trưởng mới của Đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian Huỳnh Như vắng mặt.

dt-nu-viet-nam-co-doi-truong-moi-thay-huynh-nhu-2.png.jpg
Hải Yến được bổ nhiệm làm đội trưởng của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: Đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị sẵn phương án thiếu vắng Huỳnh Như: “Chúng tôi đã chuẩn bị phương án nếu Huỳnh Như không thể cùng Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19 sắp tới. Việc Huỳnh Như có thể thi đấu cùng đội tuyển là một điều tuyệt vời, nhưng điều này phụ thuộc vào sự cho phép của Lank FC khi Huỳnh Như tiếp tục ký hợp đồng với Câu lạc bộ này và có các điều khoản ràng buộc. Nếu Huỳnh Như không có mặt, sẽ là điều đáng tiếc, nhưng chúng tôi cũng sẽ sắp xếp vị trí phù hợp trong đội hình. Trước mắt, vị trí đội trưởng được trao cho Phạm Hải Yến cùng hai đội phó Kim Thanh - thủ môn và Chương Thị Kiều”.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 19/8. Sau đó, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển sang Trung Quốc tham dự vòng loại ASIAD 19 từ ngày 22/9 tại Trung Quốc.

Tottenham nhắm "người thừa" của Arsenal thay Harry Kane

Cách đây ít ngày, Tottenham đã bán tiền đạo Harry Kane cho Bayern Munich với giá 104 triệu bảng (đã bao gồm phụ phí). Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với “The Spurs” trong 2 tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè là mua 1 tiền đạo để thay thế Kane.

Theo tờ The Sun, tân huấn luyện viên Ange Postecoglou đang nhắm tới tiền đạo Folarin Balogun của Arsenal. Hiện tiền đạo người Mỹ cũng đang là mục tiêu theo đuổi của AS Monaco, Inter Milan, Fulham và West Ham.

Folarin-Balogun-tottenham-1.jpg
Balogun được Tottenham nhắm tới để thay Kane.

Mùa giải trước, Balogun đã được Arsenal cho Reims mượn. Tiền đạo người Mỹ gây ấn tượng với 21 bàn thắng sau 37 trận ở Ligue 1. Thế nhưng, chân sút 22 tuổi vẫn không được huấn luyện viên Mikel Arteta tin dùng. Vì vậy, anh đang muốn chia tay “Pháo thủ” để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Mới đây, Monaco hỏi mua Balogun với giá 34 triệu bảng nhưng bị Arsenal thẳng thừng từ chối. Được biết, đội chủ sân Emirates chỉ chấp nhận để tuyển thủ Mỹ ra đi với giá tối thiểu 50 triệu bảng.

Với khoản tiền hơn 100 triệu bảng thu được từ thương vụ Harry Kane, Tottenham có dư khả năng về tài chính để đáp ứng mức giá mà Arsenal yêu cầu. Vì vậy, cơ hội để “The Spurs” thành công là rất lớn.

Haaland sáng cửa giành giải thưởng cá nhân danh giá

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vừa công bố danh sách rút gọn 6 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2023. Có tới 3 cầu thủ của Man City nằm trong danh sách này gồm Erling Haaland, Kevin De Bruyne và John Stones.

Trong đó, Erling Haaland là ứng viên nặng ký nhất cho giải thưởng trên. Tiền đạo người Na Uy vừa có mùa giải 2022/2023 chơi vô cùng xuất sắc trong màu áo Man City.

haaland-dung-truoc-co-hoi-gianh-them-giai-thuong-danh-gia.jpg
Haaland là ứng viên nặng ký cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Ảnh: Getty

Tính trên mọi đấu trường ở mùa giải vừa qua, Haaland ghi được tổng cộng 52 bàn thắng, giúp Man City giành thêm Cúp FA và đặc biệt là Cúp C1 châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử.

Ngoài 3 cầu thủ của Man City, 3 ứng viên còn lại trong danh sách rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA còn có Martin Odegaard, Bukayo Saka của Arsenal và Harry Kane, người vừa rời Tottenham để chuyển sang Bayern Munich. Nhóm cầu thủ này không có danh hiệu tập thể nào ở mùa giải vừa qua nên khó cạnh tranh với bộ 3 của Man City.

Liverpool chiêu mộ đồng đội cũ của Công Phượng

Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thành công cầu thủ người Nhật Bản - Wataru Endo từ Stuttgart ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Theo đó, sau khi liên tục bị Chelsea hớt tay trên ở hai thương vụ là Moises Caicedo (Brighton) và Romeo Lavia (Southampton), Liverpool đã ngay lập tức tìm kiếm một cái tên khác phù hợp để ráp vào hàng tiền vệ hiện tại.

Cụ thể, The Kop đã nhanh chóng đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ người Nhật Bản - Wataru Endo. Đây được xem là thương vụ tương đối bất ngờ khi trước đó không hề có thông tin gì về trường hợp cầu thủ người Nhật Bản.

aa3f381b73d25ad574dd1fcc3fc41fea.png
Wataru Endo trở thành tân binh mới nhất của Liverpool. Ảnh: Getty

Liverpool đã chốt xong mức phí chuyển nhượng của Wataru Endo với Stuttgart là 19 triệu euro. Bên cạnh đó, tiền vệ 30 tuổi đã gật đầu với bản hợp đồng được đưa ra bởi đội chủ sân Anfield.

Dự kiến, Endo sẽ bay sang Anh để kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng gia nhập Liverpool vào ngày thứ Sáu. Với việc gia nhập The Kop, tiền vệ người Nhật Bản trở thành tân binh thứ 3 của đội bóng chủ sân Anfield mùa Hè này sau các trường hợp của Szoboszlai (70 triệu euro) và Mac Allister (42 triệu euro).

Trước khi đến với đội bóng Đức, Wataru Endo đã có khoảng thời gian khoác áo Sint-Truident của Bỉ, cầu thủ người Nhật Bản cũng là đồng đội của Công Phượng trong khoảng thời gian cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại đây theo dạng cho mượn.

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.