Đồng bào Công giáo hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua các phong trào đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con giáo dân và chung sức cùng các cấp ủy, chính quyền giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu. 

Sáng 26/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cùng dự có ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh Nghệ An, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các huyện, thành, thị. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng dự có ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh Nghệ An, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các huyện, thành, thị. Ảnh: Mỹ Hà

6 tháng đầu năm 2022, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời đẹp đạo” đồng bào Công giáo trên toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con giáo dân và chung sức cùng các cấp ủy, chính quyền giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu.

Trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được quý cha, Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân đồng tình hưởng ứng. Trong 6 tháng đầu năm, bà con giáo dân trong toàn tỉnh đã hiến 5.710m2 đất, tháo dỡ 1.943m2 tường bao, tham gia 4,021 ngày công, đóng góp trên 4,2 tỷ đồng, xây dựng 15km đường bê tông nông thôn.

Những kết quả trên đã góp phần làm cho diện mạo quê hương, xứ, họ ngày càng khang trang, sạch đẹp, đưa 7 đơn vị cấp huyện và 252 xã có đồng bào Công giáo được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được quan tâm và phát huy. Hoạt động từ thiện nhân đạo được quan tâm, nhờ đó đã đóng góp, xây dựng tu sửa nhiều công trình phúc lợi xã hội, tu sửa hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ cho hộ nghèo, người già cô đơn.

Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh; xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẹp trong nếp sống... cũng được cộng đồng giáo dân tỉnh nhà đồng tình, hưởng ứng với nhiều kết quả nổi bật.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Đức Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBMTTQ Nguyễn Đức Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội nghị, các đại biểu cũng có nhiều tham luận về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm ở cơ sở. Bên cạnh đó, đã chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, tập trung vào các nội dung như chuẩn bị cho Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các cấp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đồng bào Công giáo tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đồng tình với 9 nhiệm vụ mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đặt ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, thời gian tới, các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo cần phát huy tốt vai trò tiên phong trong đồng bào Công giáo, tập hợp tốt bà con giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, quan tâm tới các gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh éo le.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cũng cần đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho nhân dân với nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, cần quan tâm các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để xem xét, giải quyết và bảo đảm nhu cầu chính đáng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hội nghị cũng đã thông qua Tờ trình của Ban Thường trực về bổ sung ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho ông Nguyễn Văn Chỉnh – Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành và ông Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Chỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành và ông Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Chỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.