Đồng bào giáo - lương Thái Sơn chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới

(Baonghean) - Xã Thái Sơn (Đô Lương) có 12 xóm, trong đó 5 xóm có đồng bào theo đạo Công giáo với 40 hộ, 145 nhân khẩu, với 2 họ giáo là Long Thái thuộc xứ Thanh Tân và Yên Trạch thuộc xứ Sơn La.

Nhà thờ 2 họ giáo này được thành lập khoảng từ năm 1925 - 1928. Với truyền thống theo đạo lâu năm, bà con ở đây luôn phát huy đoàn kết giáo - lương, sống tốt đời đẹp đạo. 

Nhà thờ họ Long Thái thuộc xứ Thanh Tân, hạt Bảo Nham. Ảnh: Ngọc Phương
Nhà thờ họ Long Thái thuộc xứ Thanh Tân, hạt Bảo Nham. Ảnh: Ngọc Phương
Giáo họ Yên Trạch và Giáo họ Long Thái có số lượng bà con giáo dân không đông; nhưng những năm qua bà con đã vào cuộc tham gia góp phần tích cực vào phong trào chung của toàn xã Thái Sơn, tập trung phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở nhiều ngành nghề, dịch vụ.
Bà con đã tận dụng thời gian nông nhàn để làm bún, miến, thợ xây, thợ nề, hoặc vay vốn đầu tư kinh doanh.
Ngoài ra, bà con giáo dân kết hợp lương dân mở các hình thức để phát triển kinh tế khác như tổ chức phường tiền không lấy lãi, giúp nhau bằng các loại con giống, cây giống. Điển hình có hộ  anh Thịnh, anh Quyền, bà Thanh ở Giáo họ Yên Trạch; anh Hà, anh Toàn, chị Quyền, chị An… ở Giáo họ Long Thái.
Trong 5 năm qua, đời sống của bà con giáo dân ngày càng được nâng lên rõ nét, hộ khá, giàu tăng nhanh, năm 2019 chỉ còn 1 hộ nghèo.

Gia đình tôi trước đây thuộc diện khó khăn, sau đó nhờ học nghề làm miến nên hiện nay vươn lên hộ khá giàu của xã. Bình quân mỗi ngày sản xuất được 1,8 tạ miến, thu nhập đạt 12 triệu đồng/tháng”.

Chị Trần Thị An ở Giáo họ Long Thái

Ngoài việc sản xuất giỏi, chị An còn là hạt nhân trong phong trào đoàn kết giáo - lương, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, chị được suy tôn là điển hình phong trào thi đua yêu nước của xã Thái Sơn (Đô Lương).
Cùng với phát triển kinh tế, bà con giáo dân còn tích cực tham gia đóng góp công sức, kinh phí cùng nhân dân toàn xã xây dựng nông thôn mới. Bà con đã đóng góp 140 triệu đồng, 250 ngày công, hiến 200m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. 
Chị Nguyễn Thị An, giáo dân giáo họ Long Thái vươn lên trở thành hộ. Ảnh: Ngọc Phương
Chị Nguyễn Thị An, giáo dân Giáo họ Long Thái vươn lên trở thành hộ giàu. Ảnh: Ngọc Phương
Hưởng ứng cuộc vận động do Ủy ban Đoàn kết công giáo và Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhiều hộ giáo dân đã tích cực thực hiện, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Nhiều hộ đạt gia đình văn hóa nhiều năm liền, điển hình có hộ ông Quyền, ông Sáng, ông Liễu, chị An, anh Thịnh… Bà con giáo dân 2 giáo họ cũng đều thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ mừng thọ đầu xuân.

Bà con giáo - lương ở đây rất đoàn kết, bên giáo có hoạt động ngày lễ đều mời bà con bên lương tham gia, bên lương có ngày hội, lễ, Tết, hiếu hỷ cũng đều mời bà con giáo dân. Các hoạt động khác trong xây dựng các phong trào đều hòa đồng, mọi đóng góp bình đẳng như nhau… Hiện 35/40 hộ giáo dân 2 họ Long Thái và Yên Trạch đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Công tác giáo dục được chăm lo, 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường, bình quân hàng năm có 3 em học sinh con em giáo dân thi đậu và các trường cao đẳng, đại học.

Ông Đặng Quang Thái - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo họ Long Thái

Với truyền thống đoàn kết yêu thương, sống có trật tự kỷ cương từ gia đình và xã hội, trong thời gian qua, ban hành giáo 2 giáo họ cùng bà con giáo dân đều thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo. Bà con giáo dân tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương; xây dựng tốt mối đoàn kết giáo - lương; thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, vệ sinh môi trường vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Bên cạnh đó hoạt động từ thiện nhân đạo đã được duy trì thành nền nếp. 
Hệ thống đường giao thông nông nông thôn ở Thái Sơn khang trang sạch. Ảnh: Ngọc Phương
Hệ thống đường giao thông nông thôn ở Thái Sơn khang trang sạch, đẹp. Ảnh: Ngọc Phương


Bà con giáo dân 2 họ giáo Long Thái và Yên Trạch đã có nhiều đóng góp để xây dựng xã Thái Sơn ngày càng phát triển, thực hiện tốt nếp sống “Tốt đời - đẹp đạo” trong cộng đồng, giáo - lương gắn bó cùng xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, bà con giáo họ ở xóm Long Thái đang làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã phấn đấu đến năm 2020 đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Công Hoàng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Sơn 

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.