Dòng chảy phương Bắc 1 vận hành trở lại

Hoàng Bách (Theo TASS, DW)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 10 ngày đóng đường ống để bảo dưỡng định kỳ, ngày 21/7, nguồn cung ứng khí đốt từ Nga sang châu Âu đã bắt đầu được nối lại.
Đường ống Dòng chảy phương Bắc vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Ảnh: DPA

Đường ống Dòng chảy phương Bắc vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Ảnh: DPA

Theo hãng thông tấn DPA, đơn vị vận hành là Nord Stream AG cho biết, đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 đã được mở trở lại theo đúng lịch vào sáng sớm 21/7 giờ địa phương, sau 10 ngày bị đóng để tiến hành hoạt động bảo dưỡng thường niên.

Hãng thông tấn TASS nói thêm, doanh nghiệp trên lưu ý cần thêm thời gian trước khi đường ống đạt được công suất tối đa.

Theo DW, Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang của Đức Klaus Müller tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, rằng đường ống này đang vận hành ở mức khoảng 30% công suất và con số này được bảo đảm trong 2 giờ đồng hồ. Cũng theo Müller, việc nhanh chóng thay đổi tốc độ giao khí đốt trong 1 ngày là khó có thể thực hiện.

Được biết, châu Âu đã rất mong ngóng nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga, trong bối cảnh nhiều lo ngại rằng Moskva sẽ quyết định duy trì đường ống này ở mức độ nhỏ giọt, tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi một cuộc khủng hoảng năng lượng. Đức đã cáo buộc Điện Kremlin dùng năng lượng làm “vũ khí”. Theo các ước tính chính thức, tính đến ngày 21/7, kho dự trữ khí đốt của Đức còn khoảng 65%.

Theo TASS, kể từ giữa tháng 6, dự án Dòng chảy Phương Bắc hoạt động ở mức 40% công suất tối đa. Nguyên nhân được phía doanh nghiệp của Nga lý giải là do việc trì hoãn hoàn trả các máy nén khí đốt sau khi tiến hành bảo dưỡng. Một trong những tua bin do công ty Năng lượng Siemens tại Canada sản xuất đã được gửi tới Montreal để đại tu. Nhà sản xuất đã từ chối trả lại tua bin sau khi sửa chữa về Đức do Canada áp các biện pháp trừng phạt Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nếu Nga không nhận được tua bin của Dòng chảy Phương Bắc, tuyến đường ống có thể chỉ bơm 30 triệu thay vì 60 triệu mét khối khí đốt như hiện nay.

Hôm 9/7, sau nhiều yêu cầu, phía Canada đã quyết định hoàn trả tua bin cho Đức. Ủy ban châu Âu nói rằng, hành động này không vi phạm các biện pháp chống Nga bởi các biện pháp đó không áp dụng với thiết bị trung chuyển khí đốt.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.