Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 27/3, đoàn công tác của Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra cơ sở vật chất.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn kiểm tra khu vực cách ly tại Trường PTDTNT- THCS Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú 

Tại Kỳ Sơn đoàn công tác Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Qua thực tế cho thấy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nặm Cắn đã thành lập 5 chốt kiểm soát tại các lối mòn dọc tuyến biên giới thuộc đơn vị quản lý; tổ chức kiểm tra thân nhiệt người dân qua lại biên giới, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp nhận và đưa các lao động là công dân Việt Nam từ Thái Lan và Lào về các khu cách ly tập trung.

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao các phần quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát ở cửa khẩu quốc tế này.

Đoàn thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và trao quà động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Lữ Phú
Đoàn thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và trao quà động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Lữ Phú

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng dịch khu vực cách ly tại Trường PTDTNT- THCS Kỳ Sơn. Đây là khu cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách. Hiện nay, khu cách ly đã tiếp nhận và tổ chức cách ly cho 288 người dân, trong đó chủ yếu là người dân trong tỉnh. Ngoài số người được cách ly tập trung tại Trường PTDTNT- THCS, huyện Kỳ Sơn đang tổ chức cách ly, theo dõi cho 7 công dân khác tại Trạm Y tế xã Nậm Cắn và Trung tâm Y tế huyện.

Hiện nay, khu cách ly đã tiếp nhận gần 300 công dân, ngoài ra, huyện Kỳ Sơn đang tổ chức cách ly, theo dõi cho 7 công dân khác tại trạm y tế xã Nậm Cắn và Trung tâm y tế huyện.
Hiện nay, khu cách ly tại Trường PTDTNT- THCS Kỳ Sơn đã tiếp nhận gần 288 công dân, ngoài ra huyện Kỳ Sơn đang tổ chức cách ly, theo dõi 7 công dân khác tại Trạm Y tế xã Nậm Cắn và Trung tâm Y tế huyện.

Đoàn đã trao một số phần quà nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng  làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc công dân trong khu cách ly.

Làm việc với Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó, huyện đã thành lập 2 khu vực tập trung tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu và Trung tâm Y tế huyện với trên 40 giường bệnh và các trang thiết bị cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn
Làm việc với lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Cho đến thời điểm này huyện biên giới Kỳ Sơn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh, nhưng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng yêu cầu huyện Kỳ Sơn không được chủ quan, cần thực hiện phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, huyện cần bố trí kinh phí hỗ trợ cơ quan y tế cơ sở triển khai tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với tích cực phòng, chống dịch bệnh, các lực lượng, cơ quan chuyên môn cũng cần tự bảo vệ sức khỏe mình, đó cũng là biện pháp phòng, chống dịch cần thiết - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...